Pep Guardiola: ‘Tôi không ngủ với Haaland, tôi yếu đuối trước Silva’

(PLO)- HLV Pep Guardiola đã có những câu nói hết sức hình tượng như “Tôi không ngủ với Erling Haaland” hay “Tôi yếu đuối trước Bernardo Silva”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV của Manchester City Pep Guardiola khẳng định rất khó biết cách Erling Haaland đối phó với áp lực như thế nào vì ông không dành toàn bộ thời gian để quản lý tiền đạo 22 tuổi người Na Uy. Ông thầy người Tây Ban Nha thậm chí nói một câu rất hình tượng: “Tôi không ngủ với Erling Haaland”.

Erling Haaland là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất làng bóng đá thế giới hiện nay. Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy này được xem là hoàn toàn có khả năng tiếp bước Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Haaland càng được chú ý khi rời Borussia Dortmund chuyển đến Premier League chơi cho Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Haaland đã làm tất cả để phát triển khả năng của mình bằng màn trình diễn tuyệt vời khi ghi cả hai bàn giúp Man City đánh bại West Ham ngay trên sân khách trong ngày ra mắt giải Premier League. Và không có gì ngạc nhiên khi Haaland trở thành chủ đề trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Điều đó xuất hiện sau khi Haaland thi đấu không tốt và bỏ lỡ những cơ hội khó tin khiến Manchester City thất bại trước Liverpool trong trận tranh siêu cúp nước Anh - Community Shield.

Trong khi đó, cầu thủ được so sánh với Haaland trong mọi cuộc cạnh tranh ở Anh là Darwin Nunez đã tỏa sáng rực rỡ bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Liverpool.

Haaland lập cú đúp trong trận Man City thắng West Ham 2-0 nhưng trước đó anh chịu nhiều nghi ngờ sau màn trình diễn tệ hại ở trận tranh siêu cúp nước Anh. ẢNH: EPA

Haaland lập cú đúp trong trận Man City thắng West Ham 2-0 nhưng trước đó anh chịu nhiều nghi ngờ sau màn trình diễn tệ hại ở trận tranh siêu cúp nước Anh. ẢNH: EPA

Và bây giờ, Haaland tiếp tục là tâm điểm trong cuộc họp báo trước trận Man City gặp Bournemouth trên sân nhà Etihad ở vòng 2 Premier League vào lúc 21h đêm nay (13-8).

Trong cuộc họp báo, HLV Pep Guardiola đã nói đùa khi được truyền thông hỏi Haaland đối phó với áp lực khủng khiếp ở Anh như thế nào.

Pep Guardiola cho biết: “Tôi không ngủ với Erling Haaland. Tôi không ở nhà với Haaland để biết cậu ấy xử lý như thế nào. Nhưng những gì tôi nhìn thấy trong buổi tập là Haaland bình tĩnh trước Liverpool và bình tĩnh trước West Ham United”.

Pep Guardiola cảm thấy sự chú ý mà giới truyền thông dành cho Haaland đồng nghĩa với những lời chỉ trích tiền đạo ngôi sao này (sau trận Man City thua Liverpool) đang bị thổi phồng quá mức.

Ông thầy người Tây Ban Nha không nghi ngờ gì về việc Haaland sẽ tiếp tục chơi xuất sắc và giữ vững phong độ của mình ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh Premier League.

Pep Guardiola khẳng định ông không "ngủ với Haaland" để biết anh đối phó với áp lực ra sao. ẢNH: AP

Pep Guardiola khẳng định ông không "ngủ với Haaland" để biết anh đối phó với áp lực ra sao. ẢNH: AP

Pep Guardiola nói: “Khoảnh khắc Erling Haaland không ghi bàn, họ sẽ nói rằng cậu ấy không tốt. Có vẻ như ngày tận thế sẽ xảy ra. Trong tình huống xấu, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Nhưng bạn phải bình tĩnh trong những khoảnh khắc tồi tệ và các đội tốt nhất thì luôn có cái nhìn tích cực. Haaland là một tiền đạo hàng đầu và nếu bạn kể tên những tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại ở độ tuổi đó, ghi bao nhiêu bàn thì Haaland là vĩ đại nhất. Nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ.

Tôi sẽ “khuyến khích” Haaland trở thành một cầu thủ tốt hơn, một người dứt điểm tốt hơn và cậu ta phải nghĩ, “Hôm nay mình sẽ giỏi hơn hôm qua”. Khi điều này xảy ra, Erling Haaland có đủ kỹ năng để trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Guardiola tin Haaland sẽ là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Guardiola tin Haaland sẽ là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Manchester City đã chốt việc ký hợp đồng với hậu vệ trái Sergio Gomez sau khi đội chủ sân Etihad đồng ý mức phí chuyển nhượng ban đầu rơi vào khoảng 11 triệu bảng Anh với Anderlecht.

Tuyển thủ U-21 Tây Ban Nha này được đánh giá là tài năng trẻ và sẽ gia nhập đội 1 Man City do Pep Guardiola thiếu những lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái.

Sự xuất hiện của Sergio Gomez nhiều khả năng sẽ chấm dứt hoạt động tuyển dụng của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó, Man City để mất Marc Cucurella của Brighton vào tay Chelsea.

HLV Pep Guardiola dự định đưa Gomez sang CLB khác học việc dưới dạng cho mượn nếu Man City mua được Marc Cucurella. Nhưng ý định này phá sản sau khi Marc Cucurella gia nhập Chelsea.

Gomez gia nhập Man City với giá 11 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Gomez gia nhập Man City với giá 11 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói: “Hành động đầu tiên của Manchester City là ký hợp đồng với Sergio Gomez và cho mượn cậu ấy. Nhưng thời điểm chúng tôi không thể tiếp tục với Cucurella vì Man City quyết định sẽ không trả số tiền chuyển nhượng cầu thủ này theo yêu cầu, tôi đã nói, “Được rồi, hãy suy nghĩ một lần nữa về ý tưởng cho Sergio mượn”.

Tôi rất hài lòng với đội bóng. Nó không lớn về số lượng, nhưng có tính linh hoạt đáng kinh ngạc và tất cả các cầu thủ đều có chất lượng rất cao. Nếu không có ai rời Manchester City, tôi nghĩ sẽ không có ai đến CLB nữa”.

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều thông tin cho thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva muốn rời Manchester City gia nhập Barcelona. Truyền thông quốc tế còn khẳng định, Silva và Barca đã đạt được thỏa thuận cá nhân về một vụ chuyển nhượng và chỉ còn chờ Man City đồng ý bán.

Pep Guardiola muốn Silva ở lại Man City. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola muốn Silva ở lại Man City. ẢNH: GETTY

Về tình hình của Bernardo Silva, Pep Guardiola chia sẻ bằng một câu nói hình tượng khác tương tự Erling Haaland: “Hơn 100% tôi muốn Bernardo Silva ở lại Manchester City. Tôi yêu cậu ấy. Tôi yếu đuối khi nói về cậu ấy. Silva là một cầu thủ đặc biệt. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng Silva biết chúng tôi yêu cậu ấy và muốn cậu ấy ở lại nhiều như thế nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm