Theo quy định của Chính phủ thì người dân không được nuôi tôm trong khoảng cách 200 m tính từ bờ biển vào. Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, tình trạng đó lại diễn ra vô tư ở các xã Phong Hải, Điền Môn, Điền Lộc... Ở xã Điền Lộc, những cánh rừng mới đây còn tươi tốt nay đã biến thành các hồ tôm. Các chủ hồ mở rộng diện tích bằng cách dựng một hồ nuôi tôm rồi cho công nhân lấn dần đất rừng. Để tránh sự dòm ngó, họ đốn hạ khoảng chục cây rừng mỗi ngày. Như vậy chỉ cần chưa đầy một tháng là họ có được một hồ tôm. Ông Nguyễn Lộc, người thôn Điền Lộc, khoe: “Từ đây ra đến tận Quảng Trị ở đâu người ta cũng nuôi tôm. Giờ nuôi tôm được xem là nghề dễ “đào” ra tiền nhất. Nếu chú cần thì tôi gọi người giúp cho…”. Tất cả diện tích nuôi ở đây đều lấy nước từ biển rồi xả thẳng ra biển. Nhiều hồ tôm bị dịch bệnh nhưng người dân vẫn vô tư xả nước ra biển không qua xử lý khiến những hồ tôm gần đó cũng nhiễm bệnh theo.
Người dân đang mở rộng diện tích hồ tôm trên rừng phòng hộ xã Điền Lộc. Ảnh: V.LONG
Theo dự án của tỉnh, xã Phong Hải sẽ triển khai nuôi tôm trên 91 ha, nay đã đưa vào sử dụng 43 ha. Nhưng thực tế khi dự án còn chưa về đến, nhiều người dân đã nhanh chóng phá rừng làm hồ nuôi tôm, xả thẳng nước thải xuống biển. Ông Nguyễn Viết Từ, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, thừa nhận: “Việc thải nước bẩn ra biển là có. Do hiện nay việc nuôi tôm phát triển quá nhanh nên chúng tôi chưa thể điều chỉnh kịp thời”.
Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại xã Phong Điền. Nhưng cây rừng nơi đây vẫn tiếp tục bị đốn hạ và nước thải từ các hồ tôm nhiễm bệnh vẫn tiếp tục đổ ra biển.
VIẾT LONG