Công nhân cấu kết bảo vệ kho trộm tài sản nhà thầu

Ngày 13-9, nguồn tin của PLO cho biết TAND tỉnh Trà Vinh chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm công nhân trộm tài sản hàng trăm triệu đồng của nhà thầu phụ thi công công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Các bị can gồm Hồ Văn Mãi, Phan Hiếu Nhân, Nguyễn Minh Trực, Nguyễn Văn Tý, Lâm Văn Kiệt, Lâm Văn Nhỏ, và Lâm Văn Tuấn cùng bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Mãi làm công nhân cho Công ty cổ phần Lilama 10 (Lilama 10) là nhà thầu phụ thi công công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (ở thị xã Duyên Hải). Trong quá trình làm việc, Mãi phát hiện bốn thùng bulong của Lilama 10 đang để ở khu vực kho nên nảy sinh ý định trộm cắp. 

Khoảng cuối tháng 4-2018, Mãi điện thoại cho Dương Tấn Phát nói có khoảng 10 tấn sắt trong nhà máy đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau xài. Phát nói có gì liên hệ với Tý.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 

Mãi liên hệ Tý bàn kế hoạch trộm. Mãi nhờ Phát thuê xe cẩu của Nguyễn Hoàng Thái và ghe của anh Võ Văn Út. Để thực hiện hành vi trộm cắp Mãi còn thông đồng với Phan Hiếu Nhân (bảo vệ của Lilama 10). 

Khoảng 10 giờ ngày 2-5-2018, Mãi gọi điện thoại cho Thái qua công trường nhưng Thái không đi mà kêu tài xế Trần Quốc Cần đi thay. Đến nơi, Cần nghi ngờ đồ chuẩn bị cẩu không hợp pháp nên tự làm xe hư để không cẩu nữa.

Tối cùng ngày, Mãi rủ thêm Nguyễn Chí Hải và Thái đi vào kho. Thái dùng xe cẩu bốn thùng bulong của Lilama 10 và một  tấm vỉ kim loại của Công ty Lilama 69-1 lên xe cẩu.

Cẩu xong, nhóm đưa hàng xuống ghe của anh Út đang chờ sẵn rồi chở đi bán cho Ngô Nhựt Thanh bán 13,9 tấn bulong trên với giá 7.000 đồng/kg. Còn tấm vỉ kim loại, Mãi bán lại cho Thái với giá 12 triệu đồng. Theo kết luận định giá, số tài sản trên trị giá gần 150 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Mãi còn khai cùng Kiệt, Nhỏ, Tuấn đến kho của Công ty BCA Thăng Long lấy trộm 46 ống thép mạ kẽm nhúng nóng bán cho Thanh được 14 triệu đồng. Theo giám định, số ống thép trên trị giá hơn 60 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Phát, Thái, Thanh, Út không biết việc nhóm Mãi đi trộm nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Hải sau khi vụ án xảy ra đã đi khỏi địa phương đến nay cơ quan điều tra chưa thể làm việc. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm Hải, khi làm rõ sẽ xử lý sau.

Dự kiến tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 24-9 tới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm