Kiến nghị VKSND Tối cao xem xét đồng phạm vụ giết người

Ngày 22-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thanh Quốc (sinh năm 1991) 18 năm tù về tội giết người. HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tổn thất tinh thần cho phía bị hại và cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng hai triệu đồng.

Đáng chú ý, HĐXX kiến nghị VKSND Tối cao vào cuộc xem xét trách nhiệm Trần Hoàng Quân (người chở Quốc đi gây án, cấp cứu) có phải đồng phạm với bị cáo Quốc không. Trước đó, tòa từng trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung vấn đề này. Tuy nhiên, VKS giữ nguyên quan điểm chỉ truy tố Quốc giết người mang tính côn đồ.

Bị cáo Phạm Thanh Quốc. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, tối 30-6-2019, chị Võ Trần Kim Xuyến tổ chức ăn uống tại nhà ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 có mời Quốc, Quân cùng một số bạn bè.

Đến khuya, Quốc điện thoại cho Nguyễn Nhật Tân đòi nợ nhưng không được nên bực tức. Sau đó, Quân chở Quốc về nhà và trên đường đi Quốc nói ghé nhà mẹ ruột ở Hóc Môn. Quốc đã lấy một cây kéo và một con dao giấu dưới vạt áo đang mặc. Rồi Quân tiếp tục chở Quốc đi tìm Tân.

Đến 1 giờ ngày 1-7-2019, cả hai đến nhà Tân ở phường Hiệp Thành, quận 12. Quốc xuống xe, đập phá cửa nhà, chửi đánh nhau với Tân. Tân đã dùng dao chém Quốc hai nhát vào đầu gây thương tích 13%.

Còn Quốc đạp Tân té ngã xuống nền gạch, dùng dao, kéo đâm vào đầu, ngực và cổ Tân. Sau đó, Quốc ra ngoài nơi Quân đang đứng ở cổng để chở Quốc đi cấp cứu.

Nạn nhân được bạn gái đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viên. Phần Quốc khi đang cấp cứu tại một phòng khám ở quận 12 thì bị công an mời đến trụ sở làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm