Nhóm mua bán ma túy liên tỉnh lãnh án

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 1-12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Phong 20 năm tù, Trần Thị Kim Phương (vợ Văn Phong) và Âu Duy Vĩ mỗi bị cáo 17 năm tù, Nguyễn Thanh Phong 15 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh, Nguyễn Dương bị tuyên phạt bảy năm tù, Nguyễn Anh Tuấn năm năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh:TT

Theo cáo trạng, vào trưa 25-2, tại xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, công an phát hiện Thanh Phong và Văn Phong có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Qua kiểm tra, công an phát hiện người Thanh Phong có một bọc ma túy đá trọng lượng trên 128 gram.

Văn Phong khai nhiều lần mua ma túy ở TP.HCM về giao lại cho vợ, Thanh Phong và Vĩ bán lại cho con nghiện kiếm lời.

Trên cơ sở lời khai của Văn Phong, công an tiến hành bắt khẩn cấp Vĩ, Phương. Khám xét nơi ở của vợ chồng Phương, công an thu giữ thêm 10 bọc ma túy đá, trọng lượng trên 622 gram, hơn 1,1 tỉ đồng tiền mặt và nhiều nữ trang…

Trước đó, ngày 9-2, Công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang đã bắt quả tang Nguyễn Dương và Nguyễn Anh Tuấn bán ma túy cho con nghiện. Qua điều tra, cả hai khai mua ma túy của Văn Phong và Vĩ.

Sau đó, vụ việc cũng đã được chuyển sang cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm