Phát hiện hổ đen quý hiếm, thế giới còn lại 6 con

Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã may mắn chụp ảnh được một con hổ đen cực kỳ quý hiếm hiện chỉ còn khoảng sáu con trên thế giới, báo Mirror đưa tin.

Anh Soumen Bajpayee, 27 tuổi,  thạc sĩ công nghệ đến từ TP Kolkata đã chụp được hình con hổ đen khi đến thăm khu bảo tồn Nandankan ở phía đông bang Odisha, Ấn Độ.

Hổ đen có nhiều vằn đen hơn hổ thông thường. Ảnh: Bajpayee/MIRROR

Loài hổ này nhỏ hơn hổ thông thường. Chúng được gọi là hổ đen vì nó có những vằn đen dày đặc xen lẫn với lông màu cam. Hiện hổ đen đang trên bờ vực tuyệt chủng khi chỉ còn khoảng sáu con tồn tại trên thế giới, phân bổ ở các khu rừng rậm của Ấn Độ.

“Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy may mắn khi nhìn thấy được con hổ đen này. Tôi đang quan sát nhiều loài chim và khỉ trên cây thì bất ngờ nhìn thấy một thứ trông giống một con hổ nhưng không giống một con hổ bình thường" - anh Bajpayee kể lại.

Ngay lúc đó, anh Bajpayee thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã phát hiện ra được một con hổ đặc biệt.

Hổ đen hiện đang trên bờ tuyệt chủng. Ảnh: Bajpayee/MIRROR

"Tôi đã từng nhìn thấy nhiều con hổ trước đây cả trong tự nhiên và nuôi nhốt. Tôi vô cùng biết ơn khi được tận mắt chứng kiến nó dù chỉ trong vài giây" - anh Bajpayee nói thêm.

Nandankan là khu bảo tồn đầu tiên xuất hiện hổ vì hiếm người nào bắt gặp được nó. Hổ thường chỉ thích sống trong môi trường hoang dã, vắng người và thường chỉ di chuyển đơn lẻ hoăc theo cặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm