Phiến quân xông vào trường học, chém, thiêu chết hàng chục học sinh

(PLO)- Phiến quân xông vào một trường học ở miền Tây Uganda chém và thiêu chết ít nhất 41 người phần lớn là học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, thành viên của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã xông vào một trường trung học ở thị trấn Mpondwe, miền Tây Uganda và giết chết ít nhất 41 người, phần lớn là học sinh, theo hãng tin Reuters.

Trả lời đài Al Jazeera, các nhân chứng học sinh tại trường cho biết khi các em đang ngủ thì nhóm phiến quân xông vào trường, dùng nhiều loại vũ khí chém người và dùng bom xăng thiêu sống nhiều nạn nhân. Một số người sống sót nhờ trốn dưới xác các nạn nhân.

Lực lượng an ninh và người dân Uganda bên ngoài ngôi trường bị nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh tấn công, ở miền Tây Uganda. Ảnh: REUTERS

Lực lượng an ninh và người dân Uganda bên ngoài ngôi trường bị nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh tấn công, ở miền Tây Uganda. Ảnh: REUTERS

“Tụi con đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng hét. Tụi con nhìn thấy nhiều người đàn ông mặc quần áo màu xanh đậm, mang súng, rìu và mã tấu” - học sinh Bright Mumbere kể lại.

Quân đội Uganda cho biết những kẻ tấn công đã bắt cóc 6 học sinh và chạy trốn về phía Vườn quốc gia Virunga thuộc Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo (gần biên giới Uganda). Số phận của những học sinh bị bắt cóc đến nay vẫn chưa được xác định.

Ngày 18-6, Tổng thống Uganda - ông Yoweri Museveni đã ra lệnh tăng thêm quân tới miền Tây nước này để truy bắt những kẻ tấn công. Các binh sĩ tìm kiếm khu vực núi Rwenzori - nơi nhóm phiến quân này phát động cuộc nổi dậy chống lại ông Museveni vào những năm 1990.

Phần lớn nhóm phiến quân ADF đã bị quân đội Uganda đánh bại nhưng tàn quân của lực lượng này chạy trốn vào những khu rừng rộng lớn ở miền Đông CHDC Congo, giáp biên giới Uganda, theo Reuters. Lực lượng này từng tấn công nhiều mục tiêu dân sự và quân sự ở CHDC Congo và Uganda.

Vào tháng 4, nhóm phiến quân ADF đã tấn công một ngôi làng ở miền Đông CHDC Congo, giết chết ít nhất 20 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm