Xả súng, đâm dao tại Nhật, ít nhất 3 người thiệt mạng

(PLO)- Một người đàn ông dùng dao đâm một người phụ nữ trước khi nổ súng vào hai sĩ quan cảnh sát Nhật khiến cả ba đều thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News ngày 26-5 đưa tin một người con trai của chủ tịch hội đồng thành phố Nakano thuộc miền trung nước Nhật đã bị bắt giữ liên quan vụ đâm dao, xả súng khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Cảnh sát Nhật tại hiện trường xảy ra vụ án đâm dao và xả súng hôm 25-6. Ảnh: KYODO NEWS

Cảnh sát Nhật tại hiện trường xảy ra vụ án đâm dao và xả súng hôm 25-6. Ảnh: KYODO NEWS

Trước đó, vào ngày 25-5, cảnh sát tỉnh Nakano cho biết họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 16 giờ 25 phút (giờ địa phương) về việc một người đàn ông đã dùng dao đâm một phụ nữ tại thành phố Nakano.

Một nhân chứng kể lại rằng vào lúc 16 giờ, ông đã nhìn thấy hung thủ đang đuổi theo một người phụ nữ đang kêu cứu. Nghi phạm mặc đồ ngụy trang, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang.

Người phụ nữ sau đó được tuyên bố là đã thiệt mạng và được xác định là bà Yukie Murakami, 66 tuổi, sống gần hiện trường.

Cảnh sát Nhật cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên nghi phạm bất ngờ nổ súng khiến hai cảnh sát thiệt mạng.

Hai cảnh sát thiệt mạng được xác định là thanh tra Yoshiki Tamai, 46 tuổi và trung sĩ Takuo Ikeuchi, 61 tuổi.

Theo cảnh sát, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn và cố thủ trong một ngôi nhà nhiều giờ liền. Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ nghi phạm là con trai cả của ông Masamichi Aoki, chủ tịch hội đồng thành phố Nakano, tỉnh Nagano.

Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bạo lực súng đạn rất hiếm khi xảy ra ở Nhật, một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm súng thấp nhất trên thế giới do luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm