Phiên tòa xét xử ông Netanyahu với cáo buộc tham nhũng nối lại bất chấp xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc tham nhũng bắt đầu nối lại sau hai tháng gián đoạn do xung đột Israel-Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu vớicáo buộc tham nhũng bắt đầu nối lại sau 2 tháng gián đoạn do xung đột Israel-Hamas, theo đài CNN.

Các phiên tòa xét xử ông Netanyahu khởi động từ tháng 1-2020, khiến ông trở thành thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị truy tố với các cáo buộc lừa đảo, nhận hối lộ và vi phạm lòng tin của công chúng.

Theo các công tố viên, từ năm 2007 đến năm 2016, ông Netanyahu bị cáo buộc đã nhận những món quà trị giá 700.000 shekels (195.000 USD), bao gồm các hộp xì gà, rượu champagne và đồ trang sức.

Phiên xét xử cáo buộc tham nhũng của ông Netanyahu diễn ra bất chấp chiến sự
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ông Netanyahu nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng ông chỉ nhận quà tặng từ bạn bè và ông không yêu cầu được tặng quà.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng những người tố cáo ông đang tham gia vào một “cuộc săn phù thủy”.

Theo luật pháp Israel, thủ tướng không bị buộc phải từ chức trừ khi bị kết án.

Các phiên xét xử ông Netanyahu đã tạm dừng sau vụ tấn công của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vào Israel hôm 7-10.

Ngày 1-12, Bộ trưởng Tư pháp Israel Yaris Levin dở bỏ tình trạng khẩn cấp thời chiến và tuyên bố hầu hết các hoạt động của tòa án có thể trở lại bình thường.

Truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu không tham dự phiên tòa ngày 4-12. Tuy nhiên, ông Netanyahu có thể bị triệu tập tới tòa để đưa ra bằng chứng trong vài tháng tới.

Bình luận về việc tái khởi động phiên tòa với ông Netanyahu, nghị sĩ David Amsalem thuộc đảng Likud (đảng của Thủ tướng Netanyahu) cho rằng động thái nối lại các thủ tục tố tụng trong thời chiến là “một sự ô nhục”.

“Chiến tranh? Con tin? … Không, không. Điều quan trọng nhất bây giờ là gia hạn phiên tòa xét xử Thủ tướng Netanyahu” - ông Amsalem viết trên X (trước đây là Twitter).

Ông Netanyahu và các luật sư của ông chưa bình luận về phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm