Philippines bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Trang tin Rappler (Philippines) ngày 7-5 dẫn lời người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines thông báo hôm trước đó, cảnh sát biển đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc và một tàu cá Philippines.

Tàu cá Quỳnh Quỳnh Hải 0963 của Trung Quốc bị bắt cùng với 11 ngư dân và khoảng 500 con rùa biển tại vùng biển bãi Trăng Khuyết (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Tàu cá đã được kéo về thị trấn Puerto Princesa (tỉnh Palawan) để xem xét khởi tố.

Cùng ngày tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã yêu cầu Philippines thả ngay tàu cá cùng 11 ngư dân.

Trước đó, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin một tàu vũ trang đã chặn tàu cá Quỳnh Quỳnh Hải 0963 ở vùng biển bãi Trăng Khuyết. Sau đó, một số người có vũ trang đã xông lên tàu cá bắn cảnh cáo bốn hoặc năm phát rồi kiểm soát tàu. Một tàu cá Trung Quốc khác bỏ chạy và gặp tàu vũ trang nhưng chạy thoát.

 
Trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Philippines-Mỹ Balikatan 2014, ngày 5-5, binh sĩ Mỹ học cách nướng gà tại căn cứ Fort Magsaysay ở tỉnh Nueva Ecij (Philippines). Ảnh: INQUIRER

Trả lời báo New York Times (Mỹ), Thanh tra cấp cao của cảnh sát biển Philippines Dante Padilla cho biết không có chống đối trong vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc và cảnh sát biển Philippines không hề bắn phát đạn nào. Ông cho biết 11 ngư dân Trung Quốc sẽ bị khởi tố về tội đánh bắt trộm và có thể bị khởi tố thêm các tội danh liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo (Nhật) ngày 6-5 dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của Philippines xác nhận quân đội Philippines đã vạch kế hoạch dài bốn năm nhằm củng cố an ninh ở biển Đông.

Kế hoạch bao gồm củng cố lực lượng của Bộ Tư lệnh miền Tây ở các đảo Philippines đang trấn giữ và tăng cường các đơn vị của Bộ Tư lệnh Bắc Luzon ở bãi cạn Scarborough.

Hãng tin Kyodo tiết lộ theo một tài liệu quân sự mật của Philippines, có khả năng rất cao Trung Quốc sẽ tìm cách chiếm bãi Cỏ Rong, khu vực có tiềm năng lớn về dầu khí.

Tài liệu cho biết Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch chiếm bãi cạn Sabina, bãi đá Boxall và bãi cạn Amy Douglas vì đây là các địa điểm quan trọng để tiếp cận bãi Cỏ Rong. Nếu chiếm được bãi đá Boxall, Trung Quốc sẽ hạn chế được hoạt động của Philippines ở bãi Cỏ Mây và gây áp lực buộc Philippines từ bỏ bãi Cỏ Mây.

Tài liệu cho rằng để ngăn chặn nguy cơ trên, Philippines cần phải triển khai tàu tuần tra và máy bay trinh sát ở đảo Pagasa (tức đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa đang bị Philippines kiểm soát); xây dựng bến tàu và bãi đáp trực thăng ở đảo Nanshan (gần bãi Cỏ Rong). Đảo Nanshan tức đảo Vĩnh Viễn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Philippines kiểm soát từ năm 1970.

Tài liệu cho biết quân đội Philippines đã lên kế hoạch sửa chữa đường băng và xây dựng bến tàu trên đảo Thị Tứ để đưa máy bay và tàu đến đồn trú. Để bảo vệ dự án khai thác dầu khí ở bãi Cỏ Rong, quân đội Philippines cũng lên kế hoạch triển khai một tàu tuần tra ở đảo Nanshan và bãi đá ngầm Rizal (tức đá Công Đo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Philippines kiểm soát).

LÊ LINH

 
Ngày 7-5, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Charles Jose thông báo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 vào ngày 10 và 11-5 tới ở Nay Pyi Taw (Myanmar), Tổng thống Benigno Aquino sẽ đề nghị lãnh đạo các nước ASEAN chỉ đạo hoàn tất sớm Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Tổng thống Benigno Aquino cũng có thể sẽ cập nhật diễn biến vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông ở tòa án trọng tài quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm