Phim 'Kẻ ăn hồn' dời lịch chiếu, Cục điện ảnh nói chưa cấp phép

(PLO)- Dự án điện ảnh "Kẻ ăn hồn" của đạo diễn Trần Hữu Tấn dời lịch chiếu vì chưa được Cục điện ảnh cấp phép và hứa hẹn sẽ trở lại ở một ngày rất rất gần. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời PLO vào sáng 7-12, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng cục điện ảnh cho biết dự án điện ảnh "Kẻ ăn hồn" vẫn chưa được cấp phép.

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang thẩm định lại dự án điện ảnh này. Và đó là việc của Cục điện ảnh, nếu duyệt lần 1, lần 2 cũng chưa được thì chúng tôi sẽ yêu cầu sửa tiếp để khi nào đạo diễn và nhà sản xuất sửa đúng yêu cầu thì chúng tôi sẽ cấp giấy phép” – ông Vi Kiến Thành cho hay.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Hữu Tấn, đạo diễn của dự án Kẻ ăn hồn đã thông báo về việc phim điện ảnh này chính thức dời ngày chiếu. Phim này dự kiến chiếu vào ngày 8-12.

phim điện ảnh kẻ ăn hồn
Phim điện ảnh "Kẻ ăn hồn" dời lịch chiếu. Ảnh: FBNV

Theo đó, nam đạo diễn cho biết anh và ê-kíp làm phim đã có nhiều buổi họp cân nhắc kỹ càng cũng như rất tiếc nuối để đi đến quyết định khó khăn này.

“Vì khi nhìn thấy sự chờ đợi và kỳ vọng của tất cả mọi người dành cho bộ phim, bản thân Tấn biết mình cần phải hoàn thiện hơn nữa bản dựng ở mức trọn vẹn và tốt nhất có thể.

Rất mong khán giả, anh chị em, cộng đồng Sói Lửa cảm thông và chờ đợi sự ra mắt. Làng địa ngục trên màn ảnh rộng phải thật sự xứng đáng với những gì mọi người đã dành tình cảm cho bộ phim. Kẻ ăn hồn sẽ sớm trở lại ở một ngày rất rất gần” – nam đạo diễn bộc bạch.

Trước đó, chia sẻ với PLO vào tối 6-12 về vụ việc, đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng xác nhận phim dời lịch chiếu và đang chờ duyệt lại. “Thông cảm và cho chúng tôi xin lỗi rất nhiều” – nam đạo diễn bày tỏ.

Kẻ ăn hồn là dự án điện được nhiều khán giả Việt trông đợi trong những ngày vừa qua. Đây là phim được làm nối tiếp phim Tết ở làng địa ngục, dự án đứng đầu Netflix Việt Nam liên tục trong suốt thời gian công chiếu, chính vì vậy dự án Kẻ ăn hồn nhận được sự trông đợi của đông đảo khán giả.

Trước đó, tại buổi giao lưu với sinh viên ĐH Hoa Sen với chủ đề "Những yếu tố dân gian trong phim kinh dị Kẻ ăn hồn và Tết ở làng địa ngục", nhà văn Thảo Trang, cũng là biên kịch của phim khẳng định dự án nằm chung trong vũ trụ, không gian của làng địa ngục và nó xảy ra trước thời điểm câu chuyện Tết ở làng địa ngục diễn ra.

tran-huu-tan-1886-1637.jpg
Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: VĂN HÀ

Đạo diễn Trần Hữu Tấn hi vọng: “Tác phẩm Tết ở làng địa ngục, kẻ ăn hồn có thể giúp cho thể loại phim kinh dị Việt sáng sủa hơn một chút".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm