Phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc đến Mỹ

Theo hãng tin AFP, vào 11-6, tướng Trung Quốc cũng sẽ tổ chức buổi nói chuyện tại Lầu Năm Góc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashon Carter.

Ông Carter là một trong số các quan chức cấp cao của Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì thái độ hung hăng xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Phó chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, ông Fan Chanlong (phải) gặp gỡ ngoại trưởng Mỹ, John Kerry (trái), hồi tháng 5-2015

Ông Carter mới đây đã tham dự hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore và kêu gọi các quốc gia trong khu vực phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động cải tạo đất liền. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đưa ra cảnh báo với Bắc Kinh trước các hành động ngày càng hung hăng và quyết đoán của họ trên Biển Đông. Ông Obama còn tuyên bố tình trạng căng thẳng ở Biển Đông không thể giải quyết chỉ bằng “nắm đấm”.

Tàu đổ bộ Jinggangshan của Trung Quốc xuất hiện gần phía nam tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ở khu vực Biển Đông (Nguồn: Sputnik News)

Chuyến thăm lần này của tướng Fan Chonglong nằm trong kế hoạch “dài hơi” để xây dựng một mối quan hệ đối thoại thường xuyên giữa các lực lượng quân sự Mỹ và Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng tiềm ẩn và tránh các tính toán sai lầm, AFP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm