Sáng 30-1, tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đối thoại với thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ nhân dịp nhìn lại 10 năm chương trình “Đàn sếu khởi nghiệp” (2016–2026).
Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, người khởi xướng chương trình từ khi là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng “Đàn sếu khởi nghiệp” không chỉ là phong trào hỗ trợ thanh niên mà đã trở thành hệ tư duy đổi mới sáng tạo mang bản sắc địa phương. Theo ông, khởi nghiệp không phải hành trình đơn độc mà là quá trình cùng nhau nâng đỡ, đồng hành và kiến tạo tương lai.
Tên gọi “Đàn sếu” là ẩn dụ cho tinh thần cộng đồng. Mỗi cá nhân không bay một mình mà cùng tạo lực nâng để không ai bị bỏ lại phía sau. 10 năm qua, chương trình góp phần thay đổi tư duy thanh niên nông thôn Đồng Tháp từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp. Các bạn trẻ chuyển từ làm ăn đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, hướng đến kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Điểm nổi bật của “Đàn sếu khởi nghiệp” là cách tiếp cận chính sách theo hướng kiến tạo. Chính quyền không làm thay mà giữ vai trò mở đường, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường để các ý tưởng được thử nghiệm.
Hoạt động “Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp Đất Sen Hồng” là trụ cột của hệ sinh thái, hỗ trợ các ý tưởng từ giai đoạn sơ khai đến khi hình thành doanh nghiệp.
Đáng chú ý, chương trình không né tránh thất bại. Trong 10 năm triển khai, nhiều dự án gặp khó khăn nhưng giá trị cốt lõi là tinh thần không bỏ rơi ai. Mỗi thất bại được nhìn nhận như bài học chung, giúp cộng đồng trưởng thành và bền bỉ hơn. Cách tiếp cận này giúp Đồng Tháp nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vào năm 2024.
Không chỉ giới hạn ở địa phương, tinh thần này còn lan tỏa ra vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các mạng lưới Mekong Startup, Mekong Connect, Mekong ABCD, góp phần hình thành hệ sinh thái liên kết vùng.
Kết thúc buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, từ niềm tin và sự tử tế. Trên nền tảng 10 năm, những “đàn sếu” mới được kỳ vọng sẽ bay xa hơn trên hành trình kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nhân văn và bền vững.
Trong 10 năm qua, "Đàn sếu khởi nghiệp" của Đồng Tháp đã cho ra đời nhiều dự án đi từ "chiếu cói" lên kệ siêu thị quốc tế. Dưới đây là 3 dự án tiêu biểu, đúng tinh thần "biến tài nguyên bản địa thành giá trị toàn cầu".
Sen Ta – Khởi nghiệp từ loài cây biểu tượng
Đây là dự án điển hình cho việc nâng tầm tài nguyên bản địa. Từ củ sen, hoa sen vốn chỉ bán thô ở chợ, dự án này đã chế biến sâu thành hàng chục loại sản phẩm: Trà lá sen, hạt sen sấy, củ sen kẹp phô mai, rượu sen...
Không chỉ phủ sóng các siêu thị lớn trong nước, các sản phẩm này đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc và Nhật Bản…
Hương Đồng Tháp (Ecolotus)
Dự án này mang tính đột phá về công nghệ và thẩm mỹ trong hệ sinh thái "Đàn sếu". Sử dụng công nghệ sấy cấp đông để giữ nguyên màu sắc, hình dáng của hoa sen tươi trong 2-3 năm. Từ đó tạo ra các sản phẩm quà tặng cao cấp, tranh hoa sen, sổ tay lá sen.
Trở thành sản phẩm quà tặng đối ngoại tiêu biểu của tỉnh và quốc gia. Dự án này giúp thay đổi tư duy: Sen không chỉ để ăn mà còn là tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế rất cao.
Xơ mướp Vi Lâm. Biến miếng xơ mướp thành bông tắm, dép đi trong nhà, túi xách, con giống đồ chơi và thậm chí là tranh xơ mướp.
Sản phẩm đã xuất khẩu số lượng lớn sang Nhật Bản nhờ đánh đúng vào xu hướng "sống xanh" (Eco-friendly).
Các chủ dự án này hiện nay đều quay lại làm "người dẫn đường" (Mentor) cho các bạn trẻ mới khởi nghiệp, đúng như tinh thần đàn sếu không bỏ rơi nhau.