Phố đi bộ gần 100 tỉ ở Huế mới sử dụng hơn 1 tháng đã phải sửa chữa

(PLO)- Tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP Huế) vừa đưa vào sử dụng đã buộc phải sửa chữa, khắc phục gạch bị bong rộp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, nhiều công nhân đang có mặt tại tuyến bộ đi bộ Hai Bà Trưng (TP Huế) để thực hiện việc khắc phục hư hỏng.

Các công nhân có mặt để khắc phục sửa chữa ở phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Các công nhân có mặt để khắc phục sửa chữa ở phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Theo ghi nhận, nhiều công nhân đang tiến hành bóc lớp đá tại một vị trí bị bong rộp để khắc phục, xử lý.

Việc, tuyến phố này mới được đưa vào khai thác từ 26-3, tới nay vừa hơn 1 tháng đã phải sửa chữa khiến nhiều người thắc mắc, phản ánh và hoài nghi về chất lượng công trình.

Trước thông tin này, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, có việc sửa chữa này là do tình trạng đá lát mặt đường bị bong rộp.

"UBND TP Huế đã yêu cầu chủ đầu tư tiến hành theo dõi, xử lý tình trạng trên", lãnh đạo UBND TP Huế nói.

Các công nhân đang khắc phục vị trí hư hỏng.

Các công nhân đang khắc phục vị trí hư hỏng.

Dự án đầu tư chỉnh trang đường Hai Bà Trưng thành phố đi bộ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế làm chủ đầu tư. Tuyến phố có chiều dài 850 m với kinh phí 97 tỉ đồng.

Vào ngày 26-3-2023, tuyến phố được khai trương tạo nên một điểm đến mới, giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh giá trị văn hóa, ẩm thực Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm