Phó Thủ tướng chỉ ra những bài học từ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng 4 về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 – 2020) các địa phương phải khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết việc thiếu vật liệu đắp nền đường, vì đây là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ một số dự án.

Cạnh đó, Bộ GTVT được giao thường xuyên kiểm tra tiến độ thực tế tại công trường; yêu cầu các Ban quản lý dự án, nhà thầu có cam kết tiến độ cụ thể theo điểm dừng kỹ thuật; kịp thời xử lý, thay thế nhân sự, điều chuyển khối lượng công việc nếu cần thiết trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Đối với giai đoạn 2 (2021-2025) của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu phải rút ra bài học giai đoạn 1 của dự án. Cụ thể công tác đền bù giải phóng mặt bằng là nút thắt về tiến độ, vật liệu đất đắp nền đường là yếu tố then chốt để hoàn thành dự án.

Từ đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị phải quán triệt sâu sắc bài học này, tập trung giải quyết bằng được tồn tại, hạn chế, không để xảy ra tình trạng này khi triển khai dự án ở giai đoạn 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm