Phó Thủ tướng Iraq từ chức, đối mặt điều tra tham nhũng

Được thúc đẩy bởi nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng và lời kêu gọi hành động cứng rắn từ giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu dòng Shi'ite, thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vào cuối tuần qua đã công bố các biện pháp cải cách, trong đó có nhiệm vụ loại bỏ các quan chức ứng yếu kém cũng như tham nhũng. 
Việc loại bỏ phó thủ tướng Baha al-Araji, người chuyên trách về các vấn đề năng lượng, là một dấu hiệu cho thấy ông Abadi hiện đang bắt đầu đầu chiến dịch "làm sạch" hệ thống lãnh đạo nước này.
Phó thủ tướng Araji là thành viên của phong trào Shiite. Phong trào này do giáo sĩ Moqtada Sadr đứng đầu và ông Sadr cũng là người có ảnh hưởng đến hàng ngàn tín đồ cũng như dân quân chiến đấu tại Iraq.

Tuy nhiên giáo sĩ Sadr đã hợp tác với thủ tướng Abadi. Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng, ông Sadr đã ra lệnh phó thủ tướng Araji phải từ chức và cấm ông rời khỏi đất nước. 

Phó thủ tướng Iraq Baha al-Araji (ảnh: Reuters)

Một thành viên cấp cao của phong trào Sadr xác nhận ông Araji đã nộp đơn từ chức. Abdul-Sattar al-Birqdar, phát ngôn viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, cho biết cáccông tố viên đã yêu cầu một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào phó thủ tướng Araji.
Quốc hội Iraq dự kiến trong hôm nay (11-08) sẽ thảo luận các cải cách mà thủ tướng Abadi đưa ra.
Việc từ chức của phó thủ tướng Araji có thể chỉ là "màn khởi đầu" trong chiến dịch cải cách. Chủ tịch Quốc hội Salim al-Juburi đã kêu gọi thủ tướng Abadi sa thải nhiều hơn nữa các bộ trưởng nếu phát hiện những người này lơ là nhiệm vụ hoặc tham nhũng như là một phần của chiến dịch rộng rãi trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm