Phóng sự 'Bữa cơm trắng với gừng': Các bên nói gì?

(PLO)- Theo UBND Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), phóng sự 'Bữa cơm trắng với gừng' phản ánh chưa toàn diện thực tế tại điểm trường Màng Mủ. VTV thì cho rằng phóng sự đã phản ánh đúng thực tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Liên quan đến phóng sự Bữa cơm trắng với gừng được phát sóng trên VTV24, UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có báo cáo về vụ việc.

Nhiều dư luận trái chiều

Trước đó, phóng sự Bữa cơm trắng với gừng được phát sóng trên VTV24 đã gây nhiều dư luận trái chiều. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh và nội dung trong phóng sự chưa phản ánh đúng thực tế.

Bởi một số huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái như Mù Cang Chải được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm, hỗ trợ về chế độ ăn uống cho học sinh, không đến mức khó khăn như phóng sự nêu.

'Bữa cơm trắng với gừng
Hình ảnh trong phóng sự 'Bữa cơm trắng với gừng'. Ảnh chụp màn hình.

UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có báo cáo về vụ việc, trong đó nhà trường cho biết, sáng 23-9, nhóm phóng viên chương trình VTV24 lên thực hiện chương trình phóng sự kêu gọi xây nhà bếp ăn cho điểm trường Màng Mủ. Nhóm phóng viên tác nghiệp từ 7g30 đến 14g30 cùng ngày.

Theo báo cáo, đoàn kiểm tra của huyện Mù Cang Chải đã gặp trực tiếp lãnh đạo xã Mồ Dề, lãnh đạo, giáo viên trường Mầm non Mồ Dề; Bí thư Chi bộ bản Màng Mũ và một số phụ huynh học sinh bản Màng Mũ để xác minh và nắm bắt thông tin.

Tại cuộc gặp, phụ huynh học sinh Hờ A Dê (phụ huynh trong phóng sự) sinh năm 1995, đang là Tổ phó Tổ An ninh trật tự của bản với kinh phí hỗ trợ 1.300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, gia đình anh Hờ A Dê làm nông nghiệp, làm ruộng, bản thân anh Hờ A Dê cũng đi làm thêm bên ngoài nuôi gia đình. Anh cũng tham gia làm Tổ phó an ninh trật tự của bản và nhận được kinh phí hỗ trợ.

Anh Hờ A Dê cho biết đã được tuyên truyền và nắm được các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của các cấp cho con em mình; các chế độ được nhận kinh phí hỗ trợ ăn trưa vào cuối kỳ học; gia đình luôn quan tâm đến việc học tập của con, cho các cháu đi học đầy đủ.

Hiện tại nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu 2 bữa/tuần nên hai ngày đó gia đình không chuẩn bị cơm cho con; các ngày khác thì gia đình cho con mang cơm cặp lồng gồm cơm, mỳ tôm, trứng, thịt, cá,...

Thỉnh thoảng có hôm, ngoài thức ăn, gia đình có mang cho cháu thêm vài lát gừng vì đây vừa là gia vị, vừa là món ăn thường ngày của người Mông nhiều đời nay, giúp làm ấm cơ thể, tốt cho sức khỏe các cháu.

Huyện cho rằng phóng sự chưa phản ánh toàn diện

Anh Dê cho biết: "Sáng ngày 23-9-2024, khi tôi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học, lúc ấy các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi nhà có gừng không thì mang đi cho con nên tôi đã đi lấy gừng và thái lát để mang đi cho con. Lúc đầu chỉ thái vài lát, nhưng các anh bảo thái nhiều vào nên tôi có thái thêm.

Để đưa con đến lớp đúng giờ, vội quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi"- Anh Dê nói.

phong-su-bua-com-trang-voi-gung-chua-toan-dien-ve-thuc-te-diem-truong.jpeg
Cô giáo xuất hiện trong phóng sự 'Bữa cơm trắng với gừng'. Ảnh chụp màn hình.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến (cô giáo trong phóng sự) báo cáo: "Phóng viên có nói chuyện, trao đổi và tâm sự với cô, cô giáo cũng nói các chế độ của học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời; được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nên điều kiện học tập của các cháu tốt hơn.

So với trước kia, bây giờ phụ huynh học sinh đã quan tâm rất nhiều đến điều kiện học tập, ăn uống của con em mình, cơm cặp lồng đã có thịt, có trứng, có cá,... Với thời gian nói chuyện, tâm sự hơn 1 tiếng đồng hồ với phóng viên và khi nói về những khó khăn, vất vả, khi học sinh đi học mang cơm cặp lồng có cơm, rau và lát gừng thời gian trước nên cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy".

Kiểm tra cơm cặp lồng của các cháu tại điểm bản Màng Mủ ngày 27-9-2024, đoàn kiểm tra nhận thấy đều có thịt lợn, trứng gà, cá khô, mỳ tôm,... Không cặp lồng nào của các cháu chỉ có cơm với gừng.

"Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục cho thấy, nội dung phản ánh Chuyển động 24h trên VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mủ, trường Mầm non Mồ Dề chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường" - báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải nêu rõ.

IMG_20240929_142831.jpg
Nội dung trên trang fanpage chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 ngày 29-9.

Liên quan đến phóng sự Bữa cơm trắng với gừng ở Điểm trường Màng Mủ, Yên Bái, ngày 29-9, trang fanpage chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 đã đăng tải thông tintrang fanpage chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 đã đăng tải thông tintrang fanpage chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 đã đăng tải thông tin, trong đó nêu rõ: “Chuyển động 24h có đầy đủ tư liệu chứng minh toàn bộ nội dung phóng sự Bữa cơm trắng với gừng ở Điểm trường Màng Mủ, Yên Bái hoàn toàn phản ánh đúng thực tế tại điểm trường này.

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ làm việc với huyện Mù Cang Chải để làm rõ những nội dung báo cáo của huyện về phóng sự này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm