Tỉnh Kiên Giang xử phạt 3 trường hợp lấn chiếm đất ở đầm Đông Hồ

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt ba trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đầm Đông Hồ, TP Hà Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên).

Theo đó, bà Lữ Minh H (31 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) bị phạt hành chính số tiền 500 triệu đồng về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Bà H được xác định đã chiếm hơn 10,3ha đất tại tổ 9, khu phố 5, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên (khu vực đầm Đông Hồ).

Tỉnh Kiên Giang: Đã xử phạt 3 trường hợp lấn chiếm đất ở đầm Đông Hồ
Người dân lấn chiếm đất, đắp đập thành vuông nuôi hải sản tại đầm Đông Hồ. Ảnh: ANH TRINH

“Buộc bà H khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại diện tích đất hơn 10,3ha đã chiếm cho UBND phường Đồng Hồ quản lý” - quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu rõ.

Trước đó, qua kiểm tra, đo đạc, chính quyền địa phương phát hiện có bốn trường hợp chiếm đất tại đầm Đông Hồ để sử dụng với diện tích hơn 29,7ha.

Đến nay, tỉnh đã ban hành ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp, mỗi trường hợp 500 triệu đồng. Đồng thời, buộc khôi phục hiện trạng, trả lại đất đã lấn chiếm với diện tích khoảng 24 ha. Còn lại một trường hợp, hiện UBND phường Đông Hồ đang làm việc, xác định thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định.

Các trường hợp vi phạm bị xử phạt và buộc trả lại đất đã chiếm gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ T đã chiếm hơn 6,6ha; ông Lê Văn Phương L chiếm diện tích hơn 7ha và bà Lữ Mỹ H chiếm hơn 10,3ha.

Đầm Đông Hồ có diện tích hơn 1.380ha, trong đó, có khoảng 900ha diện tích mặt nước. Đầm Đông Hồ lâu nay đã là một trong những danh lam thắng cảnh, điểm du lịch hấp dẫn của TP Hà Tiên nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung.

Tuy nhiên, hiện nay đầm Đông Hồ đang chịu tác động bất lợi của tự nhiên và con người. Từ đó bị suy giảm giá trị, ảnh hưởng tiêu cực đến sự bảo tồn, khai thác hợp lý tài nguyên đất và nước của đầm.

Đáng nói, tại khu vực đầm Đông Hồ đã xảy ra tình trạng nhiều người tự ý lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, tác động lớn đến cảnh quan thiên nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm