Premier League và cuộc đua song mã

Việc vừa chiến thắng Tottenham 4-2 tại bán kết Cúp FA giúp Chelsea thêm phần tự tin nhưng họ không được phép chủ quan vì Tottenham gần đây có phong độ đều hơn Chelsea khi đá Premier League.

Tại bán kết Cúp FA, Tottenham đã cầm cự ngang ngửa với nhà “chuẩn vô địch” khi hai lần bắt kịp Chelsea (Willian sút phạt dẫn trước từ phút thứ 5 thì Kane san bằng phút 18. Sau đó vẫn Willian sút phạt đền cuối hiệp 1 nâng tỉ số lên 2-1 thì Alli gỡ hòa phút 52). Chỉ đến khi HLV Conte tung con bài chiến lược Hazard, ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, vào thì Chelsea mới xoay chuyển thế trận và chính cầu thủ này đã ghi một bàn quan trọng trước khi Matic ấn định kết quả thắng chung cuộc 4-2.

Chelsea và Tottenham chạy đua đến ngôi vô địch với lợi thế lớn đang thuộc Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Trở về với giải Premier League thì hiện tại Chelsea đang có lợi thế hơn Tottenham về nhiều mặt. Trước hết họ đang hơn đối thủ 4 điểm, đồng thời lại được ủng hộ bởi… lịch thi đấu. Trong sáu trận cuối có bốn trận Chelsea đá sân nhà tiếp Southampton, Middlesbrough, Watford, Sunderland (toàn những đội thuộc hàng trung bình và yếu), còn qua sân khách thì gặp Everton, West Brom cũng không nằm trong nhóm đội mạnh. Ngược lại, Tottenham phải đá sân khách bốn trận trước Crystal Place, West Ham, Hull City và đương kim vô địch Leicester City. Còn về sân nhà thì phải đụng độ hai đối thủ mạnh là Arsenal và MU.

Chelsea sau những trận hụt chân chắc chắn sắp tới sẽ rất thận trọng trong từng trận đấu và thật tập trung để không bị Tottenham bắt kịp. Từ đó nhiều khả năng HLV Pochettino lần thứ hai trong ba mùa lại để… hụt vương miện Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm