Putin cáo buộc Mỹ từng hỗ trợ khủng bố tại Nga

Trnog bộ phim được phát trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 26-4 vùa qua, ông Putin cho biết: “Đã có lúc, lực lượng tình bao chúng ta đã phát hiện những phiến quân vùng phía bắc Caucasus có liên lạc trực tiếp vớiđại diện của lực lượng tình báo Mỹ tại Azerbaijan”.

Tổng thống Nga tiết lộ, Mỹ từng ủng hộ khủng bố tại Nga đầu những năm 2000

Ông Putin sau đó đã trao đổi về vấn đề này với vị tổng thống Mỹ đương nhiệm là George W.Bush. Một vài ngày sau đó,lãnh đạo cục tình báo liên bang Nga (FSB) đã nhận được một lá thư từ phía Mỹ, khẳng định quyền đươc ủng hộ các lực lượng đối lập ở Nga.

ÔngPutin cáo buộc, các lực lượng tình báo của phương Tây luôn cố gắng tạo nên bất ổn cho các đối thủ địa chính trị của họ, đặc biệt là nước Nga. Tuy nhiên, ông Putin cũng đã cảnh báo phương Tây về những mối nguy hiểm khi ủng hộ khủng bố.
Vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, Nga đã sa vào xung đột với các lực lượng phiến quân ly khai ở bắc Caucasus. Khi các lực lượng này bắt đầu khủng bố dân thường, Nga đã phải mở nhiều chiến dịch chống khủng bố kéo dài mãi đến năm 2009.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm