Quận 1 bắt đầu kẻ vạch sơn sử dụng tạm vỉa hè

(PLO)- Quận 1, TP.HCM hiện có 85 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần làm điểm giữ xe, kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa có thu phí và không thu phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, UBND phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM đã tổ chức kẻ vạch sơn để xe gắn máy không thu phí trên phần vỉa hè tại một số tuyến đường trên địa bàn phường.

Một lãnh đạo UBND phường Cầu Kho, cho biết thực hiện theo Quyết định 32/2023 của UBND TP.HCM về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM và thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận 1 về kế hoạch thực hiện Quyết định 32, phường đã tiến hành kẻ vạch sơn để xe gắn máy không thu phí trên phần vỉa hè tại năm tuyến đường trên địa bàn phường.

ke vach son su dung via he tam h1.jpg
Vỉa hè trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho được kẻ vạch sơn để xe gắn máy không thu phí. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cụ thể, tuyến đường được kẻ vạch sơn trên vỉa hè gồm tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cảnh Chân. Năm tuyến đường này có vỉa hè rộng và sau khi chừa lối đi cho người đi bộ hơn 1,5 m theo quy định thì phần còn lại được kẻ vạch để sử dụng cho xe máy đậu không thu phí.

ke vach son su dung via he tam h3.jpg
Vỉa hè trên tuyến đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1 được kẻ vạch sơn. Ảnh: NH

Về kinh phí thực hiện kẻ vạch sơn, vị lãnh đạo UBND phường Cầu Kho đã vận động từ nguồn xã hội hóa với chi phí kẻ vạch năm tuyến đường trên khoảng 26 triệu đồng.

Trước đó, UBND phường Bến Thành cũng đã thực hiện kẻ vạch ba tuyến đường trên địa bàn phường.

Trao đổi với PLO, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết vào tháng 9-2023, UBND quận 1 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 32. Tại hội nghị, đại diện Sở GTVT cũng đã hướng dẫn triển khai các quy định tại Quyết định 32.

UBND quận cũng đã chỉ đạo UBND 10 phường rà soát và tổng hợp danh sách các tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố trên cơ sở thống nhất và có ý kiến góp ý của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn phường.

Kết quả thực hiện việc rà soát các tuyến đường hè phố có 85 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần hè phố làm điểm giữ xe hai bánh không thu phí tiền dịch vụ trông, giữ xe; 54 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm một phần hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; 16 tuyến đường có hè phố đủ điều kiện bố trí điểm trông giữ xe có thu phí.

ke vach son su dung via he tam h2.jpg
Các công nhân đang thực hiện kẻ vạch sơn trên vỉa hè tuyến đường Trần Đình Xu. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Trước đây, tại cuộc hội nghị triển khai Quyết định 32, đại diện Sở GTVT cũng có hướng dẫn kinh phí thực hiện kẻ vạch sơn sẽ được trích một phần nguồn thu cho thuê sử dụng tạm lòng đường, hè phố.

Tuy nhiên, hiện nay việc thu phí chưa thực hiện nên một số phường đã thực hiện vận động nguồn từ các mạnh thường quân đóng góp để thực hiện. Vì kinh phí thực hiện kẻ vạch sơn khá cao nên các phường không thể làm đồng loạt trên tất cả các tuyến đủ điều kiện cho sử dụng tạm mà sẽ làm trên tinh thần vận động được nguồn kinh phí đến đâu thì sẽ làm đến đó”- ông Vinh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm