Quận 1 cẩu xe biển xanh, đập tường lấn vỉa hè

Trong sáng 23-2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, tiếp tục dẫn đầu đoàn xử lý vi phạm trật tự đô thị ở một số tuyến đường trung tâm TP. Các tuyến gồm Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Công Trứ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt...

Cụ thể, ông Hải điều động lực lượng dịch vụ công ích đến 12 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao, quận 1) đập bỏ một bức tường cao gần 3 m vì lấn vỉa hè, cản trở đi lại.

Nhiều người cho rằng đây là bức tường thuộc tòa nhà của Bộ Công Thương - Văn phòng đại diện phía Nam. Tuy nhiên, cùng ngày, Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương cho hay bức tường cao 3 m được tháo dỡ không thuộc tòa nhà của Bộ mà là bức tường cũ, sát vách liền tường bảo vệ của sân vận động Hoa Lư.

Ngoài ra, trong quá trình chỉ đạo xử lý vi phạm, ông Hải cũng đã yêu cầu xử nghiêm hơn 15 ô tô đậu trái phép lòng lề đường, vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo niêm phong và cẩu một ô tô biển xanh, một ô tô biển trắng trước Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV (25C Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Công nhân Công ty Dịch vụ công ích quận 1, TP.HCM đập bỏ bức tường trước tòa nhà Bộ Công Thương - Văn phòng đại diện phía Nam (16 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Đặc biệt, đoàn đã xử lý một ô tô biển xanh và một ô tô biển trắng đậu trước Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV (25C Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1). Hai xe này bị niêm phong và cẩu về trụ sở quận 1 vì đậu chiếm vỉa hè. Sau đó, chủ xe đến xuất trình giấy tờ, xin được bỏ qua nhưng không được lực lượng chức năng chấp nhận.

Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Công Trứ, đoàn kiểm tra phát hiện ô tô biển số 51A-181.47 đậu trên vỉa hè, trước xe có dán giấy ra vào Bộ Công an (đơn vị C45, Bộ Công an). Theo yêu cầu của ông Hải, quá 10 phút không có chủ xe ra xuất trình giấy tờ thì lực lượng tiến hành niêm phong, cho xe cẩu về trụ sở quận.

Còn trước tòa nhà Sagota Tower (số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), ông Hải yêu cầu lập biên bản một ô tô đậu trên vỉa hè. Bốn ô tô đậu dưới lòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn trước tòa nhà Sagota Tower) thì bị niêm phong, cẩu đi. Đoàn tiếp tục đi qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (16 Võ Văn Kiệt, quận 1) niêm phong bốn ô tô và lập biên bản xử phạt ba ô tô khác do đậu lấn chiếm vỉa hè.

Nhiều tài xế cho biết do từ tỉnh khác tới, lại được bảo vệ các tòa nhà hướng dẫn đậu xe trước cổng nên họ không biết mình vi phạm, mong được bỏ qua. Tuy nhiên, tất cả trường hợp vi phạm đều bị đoàn kiểm tra xử lý nghiêm.

Trong quá trình chỉ đạo các lực lượng, ông Hải liên tục đốc thúc phải “làm nhanh, làm mạnh” để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân.

Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương ngày 23-2 có báo cáo giải trình gửi bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết bức tường cao 3 m được tháo dỡ không thuộc tòa nhà làm việc của các cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại TP.HCM. Đó là bức tường cũ, sát vách liền tường bảo vệ của sân vận động Hoa Lư. Toàn bộ tường, hàng rào trụ sở tòa nhà làm việc của Bộ đều được xây dựng mới, theo đúng quy chuẩn kỹ thuật bản vẽ thi công đã được Sở QH-KT TP.HCM phê duyệt.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm