Quận Bình Thạnh tiêm vaccine cho 200 thành viên tổ COVID-19 cộng đồng

Sáng 20-6, khoảng 200 người thuộc các tổ COVID-19 cộng đồng quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đây là chiến dịch thí điểm để chuẩn bị cho việc mở bốn điểm tiêm vaccine với quy mô khoảng 8000 mũi/ ngày tại quận Bình Thạnh.

Xếp hàng chờ vào khu vực kiểm tra trước khi tiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ghi nhận vào khoảng 8 giờ sáng, nhiều người đã tập trung tại Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh để chờ tiềm vaccine.

Người được tiêm sẽ phải khai báo y tế trước khi vào khu vực chờ đến lượt.

Sau đó, các nhân viên y tế sẽ chịu trách nhiệm đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, khám sáng lọc và thu thập thông tin trước khi chuyển lên khu vực tiêm.

Nhân viên y tế khám sàng lọc, tư vấn cho người tiêm vaccine trước khi vào khu vực tiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau khi hoàn tất, người được tiêm sẽ vào phòng tiêm. Tại đây, các nhân viên y tế đưa ra các hướng dẫn, cung cấp thông tin về vaccine, hạn sử dụng… cho người tiêm.

Sau khi tiêm xong, người dân sẽ được chuyển sang khu vực chờ theo dõi sau tiêm.

Khai báo thông tin trước khi tiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm y tế Bình Thạnh, cho biết, quận Bình Thạnh sẽ mở bốn điểm tiêm, mỗi một điểm tiêm bình quân sẽ có 10 bàn tiêm.

Cứ một bàn tiêm một ngày tiêm được khoảng 200 người, với 10 bàn chúng ta tiêm được khoảng 2000 người.

“Như vậy với bốn điểm mỗi ngày tiêm được khoảng 8.000 người. Tuy nhiên, quan trọng là chất lượng cho mũi tiêm thành công” - bác sĩ Tâm khẳng định.

Có khoảng 200 thành viên thuộc các tổ COVID-19 cộng đồng được tiêm vaccine sáng 20-6. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện có bốn điểm tiêm gồm sân vận động trên đường Phan Châu Trinh (phường 12), trường THPT Hoàng Hoa Thám (số 6 đường Hoàng Hoa Thám), trường THCS Đống Đa (đường Võ Oanh) và trường THCS Phú Mỹ (đường Ngô Tất Tố).

Quận Bình Thạnh có bốn điểm tiêm với công suất khoảng 8000 mũi/ ngày. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giám đốc Trung tâm y tế quận Bình Thạnh cho biết thêm, đây là chiến dịch tiêm chủng lịch sử tại TP.HCM với khoảng 800.000 liều.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng ta phải tiêm nhanh trong vòng từ bảy đến 10 ngày phải xong.

Nói chi tiết về các điểm tiêm, bác sĩ Tâm cho hay: “Mỗi điểm tiêm phải đủ rộng để người dân đến thoải mái, có chỗ để xe, có giãn cách để người dân khai báo y tế, khám sàng lọc, chỉ định tiêm và theo dõi sau tiêm. Do đó, sẽ không lấy các trung tâm y tế hiện tại làm điểm tiêm vì những điểm đó diện tích nhỏ”.

Khu vực chờ theo dõi sau tiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Sẽ cố gắng hết sức để đúng tiến độ bởi vì dịch hiện nay chỉ có tiêm vắc xin mới có thể hạ nhiệt được tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Sáng nay thí điểm tiêm 200 mũi cho các thành viên thuộc các tổ COVID-19. Trong chiều nay và sáng mai sẽ mở một lúc bốn điểm tiêm” - bác sĩ Tâm thông tin thêm.

Vừa tiêm vaccine xong, bà Đỗ Thị Trúc Mai (phường 24) chia sẻ: “Rất là mừng, mừng lắm, nhận được tin hồi đêm mà ngủ không được trông đến sáng để đi vì tiêm vaccine giúp mình an tâm hơn.”

Người dân bày tỏ sự vui mừng, an tâm khi được tiêm vaccine. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tương tự, ông Nguyễn Thành Nam (phường 5) đánh giá diễn biến dịch của thành phố đợt này khá phức tạp nên việc được tiêm vaccine như thế này khiến cho người dân rất an tâm. “Chính phủ đã lo được cho dân tiêm chủng như này là một điều rất trân quý. Người dân rất mong muốn toàn dân được tiêm ngừa, để cuộc sống người dân được trở về bình thường.” - ông Nam nói.

Người dân đọc phiếu xác nhận đồng ý tiêm vaccine

 

Trước đó, 500 người lao động ở FPT Sofware Khu công nghệ cao TP Thủ Đức được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên. Chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27-6 với 200.000 người mỗi ngày. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm