Quan chức EU: Tăng cường viện trợ Ukraine nhưng cũng cần đối thoại với Nga

(PLO)- Trong khi kêu gọi EU tăng cường gấp đôi viện trợ cho Ukraine, ông Josep Borrell cho biết vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc họp Nghị viện châu Âu hôm 13-9, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell, cho biết EU cần duy trì liên lạc ngoại giao với Nga về một số vấn đề quan trọng như an ninh hạt nhân và nguồn cung lương thực toàn cầu bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU - ông Josep Borrell. Ảnh: Yves Herman/REUTERS

Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU - ông Josep Borrell. Ảnh: Yves Herman/REUTERS

"Các nhà ngoại giao được đào tạo để giao tiếp với mọi người và chắc chắn, có một số điều mà chúng ta cần thảo luận với Tổng thống Nga” - ông Borrell cho hay, theo đài RT.

Ông Borrell viện dẫn an ninh xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine) là một địa điểm mà hợp tác là điều thiết yếu. Tương tự, ông nhận định thỏa thuận cho phép nối lại vận chuyển ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine vào tháng trước sẽ không xảy ra nếu không có sự trao đổi với các quan chức Moscow.

Dù vậy, quan chức ngoại giao hàng đầu EU vẫn kiên định với các lệnh trừng phạt đối với Nga, trong khi kêu gọi mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo ông, "đây không phải là lúc yếu ớt” và các nhà lãnh đạo châu Âu nên "tăng cường gấp đôi nỗ lực trong viện trợ lực lượng Ukraine”, đồng thời ông khẳng định "duy trì nền kinh tế Ukraine là điều tối quan trọng".

Bên cạnh đó, ông Borrell cho biết EU sẽ không rút lại các chính sách trừng phạt, bởi ông cho rằng: “Điều quan trọng đối với chúng ta là phải nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt có hiệu lực. Bạn không thể huỷ bỏ cho đến khi chúng phát huy tác dụng".

Trong cuộc họp với các nhà lập pháp châu Âu, ông Borrell nhận định rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã gây ra "những hậu quả nghiêm trọng” cho Moscow, theo hãng tin Reuters.

Về mặt dân sự, quan chức này cho hay hai phần ba số máy bay dân dụng của Nga không thể cất cánh do các lệnh trừng phạt đã khiến các hãng hàng không của Nga không thể mua phụ tùng thay thế hoặc bảo trì ở phương Tây.

Về quân sự, ông Borrell nói rằng các lệnh trừng phạt đã làm tổn thương nghiêm trọng tiềm năng của Moscow về việc duy trì vũ khí và thiết bị quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm