Quan điểm của Việt Nam về việc thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen bị đình chỉ

(PLO)- Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc Nga không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nhắc lại quan điểm khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh xung đột Nga - Ukraine.

Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đang bị tạm đình chỉ. Ảnh: Sputnik.

Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đang bị tạm đình chỉ. Ảnh: Sputnik.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới".

Trước đó, ngày 17-7, Nga thông báo rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Thỏa thuận này cho phép vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và châu Á.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sẽ bị đình chỉ cho đến khi nhu cầu đưa lương thực và phân bón của Nga ra thế giới được đáp ứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm