Nga ra cảnh báo hàng hải ở Biển Đen sau khi rút khỏi thoả thuận ngũ cốc

(PLO)- 2 ngày sau khi rút khỏi thoả thuận ngũ cốc, Nga cảnh báo sẽ coi tất cả tàu hướng đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen là “tham gia vào xung đột” Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7 Bộ Quốc phòng Nga ban hành một cảnh báo điều hướng mới ở Biển Đen, tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nước nào cố gắng đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự, các quốc gia mà những tàu này mang cờ là các bên “tham gia vào xung đột ở Ukraine theo phe Kiev”, đài RT đưa tin.

“Với việc chấm dứt Sáng kiến (ngũ cốc) Biển Đen và bãi bỏ hành lang nhân đạo trên biển, từ 0 giờ ngày 20-7-2023 (theo giờ Moscow), tất cả tàu trên đường đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu chở hàng trên Biển Đen. Ảnh: RT

Tàu chở hàng trên Biển Đen. Ảnh: RT

Bộ này cũng lưu ý rằng các khu vực phía đông nam và tây bắc của hải phận quốc tế ở biển Đen “tạm thời không an toàn” cho hoạt động hàng hải, và khuyến nghị những người đi biển không nên cố gắng đến các cảng của Ukraine.

Cảnh báo trên được đưa ra hai ngày sau khi Nga chính thức rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Theo RT, các hạn chế mà Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố trên thực tế là việc tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Nga đối với Ukraine đã có trước khi thỏa thuận ngũ cốc được đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm