Quang Hải, Công Phượng có bằng Egy Maulana?

Câu chuyện tuyển thủ U-19 Indonesia Egy Maulana, 17 tuổi sang Ba Lan đá giải cao nhất của quốc gia châu Âu này là một kiện lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Egy Maulana đầu quân cho CLB Lechia Gdansk.

Chiếc áo số 10 ở Lechia Gdansk của tuyển thủ Indonesia.

Lâu nay từ thời các danh thủ Malaysia… đến huyền thoại Singapore Fandi Ahmad, các danh thủ Thái Lan như Kiatisak, Sutee đến Dangda cũng chỉ sang châu Âu khi tuổi đã trưởng thành.

Nhưng nay ngôi sao trẻ Indonesia sang đá giải Ngoại hạng Ba Lan rõ ràng là một sự kiện lịch sử. Ba Lan có một nền bóng đá từng rất mạnh với biệt danh “những con đại bàng trắng” còn hiện nay thì có lẽ ngôi sao Lewandowski của Bayern là nổi trội nhất.

Egy Maulana và gia đình.

Egy Maulana sinh ngày 22-7-2000, có ông nội là người Hà Lan, gia đình Egy ở Bắc Sumatra, nơi đây cũng là nơi sản sinh ra những cầu thủ gốc gác Hà Lan rất hay của bóng đá Indonesia như Lilipaly, Diego, Irfan Bachdim…

HLV Sijafri là thầy của Egy.

Năm 2017 thì ngôi sao trẻ của Indonesia từng chạm trán với U-19 Việt Nam tại giải vô địch U-19 Đông Nam Á, U-19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Ở giải này thì U-19 Indonesia thua U-19 Việt Nam 0-3, trận này Egy không làm ăn gì được với các cầu thủ trẻ Việt Nam nhưng Egy thì vẫn rất hay. Sau đó, anh đoạt hai danh hiệu là Vua phá lưới (10 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải, U-19 Indonesia đoạt hạng ba còn U-19 Việt Nam thì bị loại ngay sau vòng bảng khi thua ngược một trận duy nhất trước chủ nhà Myanmar 1-2.

Cuốn sách Egy là thần tượng thuộc Best selling ở Indonesia.

Egy Maulana là học trò của cựu danh thủ Sijafri, HLV U-19 Indonesia.

Ngôi sao trẻ của Indonesia có gốc Hà Lan này đã lọt vào “mắt xanh” rất nhiều CLB châu Âu, trong đó có cả Real, Barcelona, St Etienne của Pháp và Lechia Gdansk khi cách đây hai năm HLV Sijafri dẫn U-17 Indonesia sang Toulon của Pháp dự giải trẻ các học viện bóng đá. Dù tại đó U-17 Indonesia đá không hay nhưng Egy thì lọt vào “mắt xanh” các nhà tuyển trạch.

Egy Maulana có khả năng ghi bàn như... máy.

Năm ngoái U-19 Indonesia sang Thụy Điển dự giải trẻ, cũng là giải trẻ của các học viện thì Egy cũng ghi bàn… như máy khi đá 10 trận ghi 30 bàn.

Sau giải đó thì những nhà tuyển trạch trẻ Real đánh tiếng ký hợp đồng với Egy nhưng ông thầy của tài năng này là HLV Sijafri chần chừ và lựa chọn. Đến Real khó có cửa cho Egy thể hiện. Thế là HLV Sijafri ủ mưu thương lượng với Lechia Gdansk để học trò sang đó dễ bề có đất diễn hơn.

Egy Maulana đã chính thức là cầu thủ của CLB Ba Lan với bản hợp đồng ba năm và chiếc áo số 10 trên lưng.

Ký là một việc, hãy chờ những thách thức nghiệt ngã phía trước dành cho một cầu thủ đến từ vùng trũng Đông Nam Á thì Egy sẽ vượt qua như thế nào?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm