Quảng Nam: Khó khăn trong quản lý du học sinh

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương hiện có gần 10.300 kiều bào đang định cư tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, đời sống kinh tế của bà con kiều bào quê gốc Quảng Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hòa nhập vào xã hội ở nước sở tại. Hằng năm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Quảng Nam cấp gần 10.000 hộ chiếu, hơn 140 giấy thông hành cho người dân và kiều bào. Tuy nhiên, công tác quản lý và công tác an ninh đối với du học sinh còn nhiều khó khăn vì chưa có cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương. Trong khi đó, hiện tổng số người Lào di cư đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam là 886 nhân khẩu và có 20 cặp vợ chồng Việt-Lào kết hôn không giá thú đang sinh sống tại khu vực biên giới.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.