Quảng Ngãi: Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(PLO)- Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã được bầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức do bà Bùi Thị Quỳnh Vân (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi) chủ trì.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Minh (Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Phan và ông Hà Hoàng Việt Phương được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: MT.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Phan và ông Hà Hoàng Việt Phương được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: MT.

Đồng thời, hội nghị cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thượng tá Phan với 45/45 phiếu và ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được 44/45 phiếu.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, hội nghị đã có sự đồng thuận rất cao trong công tác nhân sự, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, tạo uy tín của Đảng bộ tỉnh.

Với việc bầu bổ sung hai thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đủ 15 người theo Đề án, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng theo vị trí để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là các vị trí trọng tâm, trọng yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng cho biết, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi là địa bàn quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm cao, gửi gắm niềm tin và yêu cầu trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất trong sự phát triển ở cả hiện tại và tương lai.

Vì thế, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cần tiếp tục phấn đấu nỗ lực trong từng lĩnh vực công tác, trong bối cảnh, điều kiện tình hình khó khăn như hiện nay.

Trong khi đó, Thượng tá Phan là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và có chiều hướng phát triển tốt. Trong yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, việc đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định cho sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn với quá trình công tác, kinh nghiệm đã có, kiến thức học được sẽ củng cố thêm nhận thức, trách nhiệm về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tin tưởng Thượng tá Phan sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tốt công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh.

-Thượng tá Trần Thế Phan (45 tuổi, quê quán huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

-Ông Hà Hoàng Việt Phương (50 tuổi, quê quán huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm