Quốc lộ 91 lại xuất hiện vết nứt mới

Chiều 24-5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến khảo sát tình hình nứt mặt đường quốc lộ 91 (đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú).

Trước đó, vào rạng sáng 23-5, mặt đường quốc lộ 91 cách vị trí sạt lở cũ khoảng 80 m bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt. Đoạn đường bị nứt có chiều dài khoảng 20 m, vết nứt rộng 0,1-1,2 cm, ăn vào khoảng 1/3 mặt đường. Vết nứt đang có dấu hiệu mở rộng, nguy cơ sụp xuống sông Hậu cao. Bảy nhà dân ở phía trong quốc lộ 91 bị đe dọa.

Vết nứt có chiều dài khoảng 20 m, nằm ở vị trí 1/3 mặt lộ. Ảnh: HD

Vết nứt mới xuất hiện trên quốc lộ 91, cách vị trí sạt lở khoảng 80 m. Ảnh: HD

Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu dẫn đến nứt.

Sau khi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương thiết lập vùng không an toàn, kéo dây, lắp đặt biển báo nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông (thủy và bộ) nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường nứt. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ, hướng dẫn bà con không đi vào khu vực nguy hiểm.

Ngành chức năng lắp hàng rào cảnh báo, hạn chế phương tiện giao thông đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: HD

Ngoài ra, chủ tịch tỉnh chỉ đạo UBND huyện Châu Phú lên phương án di dời các hộ dân trong vùng cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cũng cần chủ động các phương án bố trí chỗ ở mới đối với các hộ dân có nhà nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp dọc quốc lộ 91.

Ông Bình cho biết An Giang đang vào mùa mưa, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trên sông Hậu (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú). Khu vực nguy cơ sạt lở dài khoảng 3 km, chiều rộng lòng sông bị bãi bồi sông ở bờ huyện Phú Tân thu hẹp khoảng 300 m, giảm đi một nửa so với đoạn ở thượng lưu và hạ lưu liền kề (khoảng 600 m), làm gia tăng vận tốc dòng chảy gây xói lở khu vực bờ Bình Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng đoàn khảo sát vị trí xảy ra vết nứt. Ảnh: HD

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị không được chủ quan, giao Sở TN&MT phối hợp với ngành liên quan tiến hành quan trắc, theo dõi khu vực xuất hiện các vết nứt một cách cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương án xử lý một cách triệt để, tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Theo ông Bình, để xử lý sạt lở một cách căn cơ, triệt để, sớm ổn định dân cư và hoàn trả lại mặt đường quốc lộ 91 (đoạn thuộc xã Bình Mỹ) thì cần phải thực hiện việc nạo vét, thông luồng, chỉnh trị dòng chảy sông Hậu. Tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh thực hiện xã hội hóa dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ đoạn quốc lộ 91 trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm