Biến thể Omicron đã lây lan đến những đâu?

Hôm 29-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm bay từ châu Phi và thậm chí là đóng cửa biên giới do lo ngại biến chủng.

Hiện tại, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới đang chạy đua để xác định xem có bao nhiêu trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở nước mình để tìm cách đối phó.

Theo đài CNN, tính đến 21 giờ ngày 29-11, biến thể Omicron đã xuất hiện tại 16 quốc gia trên thế giới.

Một du khách đi vào hướng khu vực xét nghiệm ở sân bay. Ảnh: CNN

Cụ thể, ở khu vực châu  Âu, năm nước gồm Áo, Bỉ, Cộng hoà Czech, Ý, Tây Ban Nha ghi nhận 1 ca nhiễm biến thể Omicron. Đan Mạch ghi nhận 2 ca, Đức với 3 ca nhiễm và Anh ghi nhận 9 ca. Đáng chú ý, có hai nước châu Âu ghi nhận 13 ca nhiễm biến thể mới là Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Ở châu Phi, Nam Phi có 77 ca nhiễm biến thể mới và Botswana - láng giềng Nam Phi ghi nhận 19 ca nhiễm.

Ở châu Á, Hong Kong ghi nhận 3 ca còn Israel có 1 ca nhiễm.

Ở châu Mỹ, Canada ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể mới.

Riêng Úc cũng đã ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm