Phát hiện loài báo hiếm sau 20 năm biệt tích

Một con báo mây quý hiếm lần đầu tiên lọt vào máy quay sau 20 năm sống trong môi trường hoang dã, báo Mirror đưa tin.

Một camera đặt tại khu bảo tồn ở biên giới Thái Lan-Campuchia đã vô tình chụp được ảnh con báo. Các quan chức động vật hoang dã nói rằng con báo này đã không được nhìn thấy trong 20 năm nay. 

Hình ảnh do camera ghi hình thú hoang dã chụp được. Ảnh: TWITTER/MIRROR

Những hình ảnh này được chụp hôm 18-11, cho thấy con báo có màu lông đặc biệt, với hoa văn như mai rùa cạn.

Ông Chaiwat Limlikitaksorn, giám đốc khu bảo tồn nói rằng con báo này được phát hiện ở vùng núi Phanom Dong Rak gần khu vực Isaan, Thái Lan.

Báo mây, hay báo gấm được Sách đỏ IUCN coi là loài “dễ bị tổn thương” với dân số trên toàn thế giới ước tính chỉ còn dưới 10.000 con.

Lông loài báo mây có vân như mai rùa biển cạn. Ảnh: TWITTER/MIRROR

Nó được đăng ký bảo vệ theo Công ước CITES, luật quốc tế bảo vệ động vật hoang dã mà Thái Lan là thành viên ký kết. Loài báo này đã bị tuyệt chủng ở Singapore và Đài Loan.

Loài báo này hiện bên bờ tuyệt chủng vì bị bắt lấy da do có màu lông đặc biệt. Xương của nó cũng được cho là thuốc nên thường bị nhóm săn bắt động vật quý hiếm săn lùng.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

Bản tin trưa 17-2: Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

(PLO)- Bị phản ứng vì chọc ghẹo cô gái, quay qua đập phá quán ở Tân Bình, TP.HCM; Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 3 người kịp bơi vào bờ, 1 người tử vong; Bộ GD&ĐT: Bỏ xét tuyển sớm, công bố quy chế tuyển sinh trong tháng này; Nhận định diễn biến giá vàng thế giới sau làn sóng chốt lời.

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.