Mỹ bắt cựu viên chức gốc Việt 'xù' hợp đồng lo bản vẽ nhà ở

Đài CBS News đưa tin một cựu thành viên ủy ban quy hoạch TP Garden Grove, bang California (Mỹ) tuần này đã bị bắt giữ với cáo buộc “trộm cắp nghiêm trọng” sau khi không thực hiện hợp đồng trị giá 4.000 USD.

Man Jordan Nguyen (47 tuổi) bị bắt giữ hôm 11-8 sau nhiều tháng điều tra về một vụ trộm cắp nghiêm trọng.

Cảnh sát Garden Grove nói rằng một gia chủ đã ký hợp đồng với Nguyen và đưa cho ông này 4.000 USD vào mùa thu vừa qua.

Man Jordan Nguyen. Ảnh: CBS NEWS

Chủ nhà cho biết Nguyen tự nhận là một kiến trúc sư và đã cam kết nộp các bản vẽ để xem xét và phê duyệt thông qua vai trò của ông này tại ủy ban quy hoạch của thành phố.

Chủ nhà nói với cảnh sát rằng hợp đồng giữa hai người chưa bao giờ được thực hiện và các bản vẽ chưa hề được nộp lên chính quyền thành phố để phê duyệt, và những nỗ lực liên tục của chủ nhà nhằm giải quyết vấn đề không có kết quả.

Các điều tra viên nói rằng Nguyen không phải là kiến trúc sư được cấp phép ở California và chưa bao giờ được cho phép thực hiện công việc thiết kế nhà ở. Tuy nhiên, người này là thành viên ủy ban quy hoạch của TP Garden Grove và đã bị bãi nhiệm trong một cuộc họp của Hội đồng TP hôm 11-8.

Cảnh sát tin có thể có thêm nhiều người khác là nạn nhân của Nguyen nên khuyến cáo họ trình báo với chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm