Hong Kong cấm đeo mặt nạ khi biểu tình, bắt đầu từ khuya nay

Chiều 4-10, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga có buổi họp báo cùng với 16 quan chức cấp cao của TP. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức bà Lâm có buổi họp báo chung với toàn bộ đội ngũ điều hành chính quyền Hong Kong, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Tại cuộc họp báo, bà Lâm tuyên bố ban hành lệnh cấm mang mặt nạ tại các buổi tụ tập công cộng và cho biết lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ khuya nay.

“Chúng tôi không thể cho phép leo thang bạo lực và huy động những luật lệ có thể để kiềm chế bạo lực… Sáng nay tôi đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Hành pháp và quyết định ban hành quy định cấm che mặt. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu” - SCMP dẫn lời bà Lâm nói tại cuộc họp báo.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga có buổi họp báo cùng với 16 quan chức cấp cao của TP chiều 4-10. Ảnh: SCMP

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga có buổi họp báo cùng với 16 quan chức cấp cao của TP chiều 4-10. Ảnh: SCMP

Theo bà Lâm, gần như toàn bộ người tham gia các cuộc biểu tình trái phép đều mang mặt nạ để tránh hậu quả pháp lý về sau.

“Chúng tôi hy vọng luật có thể mang lại hiệu quả ngăn chặn… Đây không phải là quyết định dễ dàng nhưng cần thiết. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lệnh cấm này không có nghĩa Hong Kong đang trong tình trạng khẩn cấp” - bà Lâm nói.

Ông Lee, người đứng đầu phụ trách an ninh Hong Kong, cho biết người vi phạm lệnh cấm này có thể bị phạt tù một năm hoặc một khoản tiền phạt 25.000 HKD (khoảng 70 triệu đồng).

Những người có mặt tại cuộc họp báo được phát các mảnh giấy nêu “mục đích của quy định mới”. Đó là: ngăn người biểu tình che mặt để ngăn cản nhận diện, cho phép cảnh sát được quyền yêu cầu người nào đó bỏ mặt nạ, thời gian khởi tố các vi phạm này được kéo dài đến 12 tháng kể từ ngày vi phạm. 

Người Hong Kong sẽ không được mang mặt nạ khi đi biểu tình. Ảnh: SCMP

Người Hong Kong sẽ không được mang mặt nạ khi đi biểu tình. Ảnh: SCMP

Theo bà Lâm, bốn tháng qua đã có gần 400 cuộc biểu tình với 1.100 người bị thương, trong đó có gần 300 cảnh sát. Bà Lâm cho biết lượng sinh viên bị bắt trong biểu tình tăng từ 25% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 lên tới 38% thời điểm bắt đầu năm học mới trong tháng 9.

“Biểu tình trở nên thường xuyên hơn, thành phần bạo loạn thực hiện phá hoại có tổ chức, cư dân và doanh nghiệp ở Hong Kong lo lắng, mọi người đang hồ nghi liệu Hong Kong có thể khôi phục trật tự hay không” - SCMP dẫn lời bà Lâm nói tại cuộc họp báo.

Bà Lâm nói gần như toàn bộ người tham gia các cuộc biểu tình trái phép đều mang mặt nạ để tránh hậu quả pháp lý về sau. Ảnh: SCMP

Bà Lâm nói gần như toàn bộ người tham gia các cuộc biểu tình trái phép đều mang mặt nạ để tránh hậu quả pháp lý về sau. Ảnh: SCMP

Bà Lâm nói rất nhiều lĩnh vực trong xã hội hy vọng chính quyền có thể khôi phục yên ổn và nhiệm vụ của chính quyền là giúp cảnh sát làm điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm