S-500: 'Viên đạn bạc' hạ gục tiêm kích F-35 của Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không thế hệ mới của Nga đang trên đà bước vào giai đoạn sản xuất đại trà, theo Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov. “Đúng thời điểm, hệ thống mới S-500 này sẽ được đưa vào hoạt động” - ông Borisov nói với hãng tin Interfaks (Nga) hôm 11-11.

"Viên đạn bạc" chống máy bay tàng hình

Ông Borisov là quan chức cấp cao gần đây nhất của Nga cùng với Phó Chỉ huy Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, Trung tướng Yuri Grekhov và CEO của Tập đoàn Rostec Sergei Chemezov, lên tiếng về hệ thống phòng không S-500.

Nga thử nghiệm tên lửa chống tên lửa đạn đạo hiện đại bí mật hồi tháng 6. Nhiều người đồn đoán là tên lửa S-500. Ảnh: SPUTNIK

Chính phủ Nga và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này tái khẳng định theo thời gian dự kiến của chương trình vũ khí quốc gia năm 2027, lô S-500 sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được bàn giao và biên chế vào năm 2020.

Trả lời hãng tin Izvestia hồi tháng 10, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho hay hệ thống S-500 gần đây đã trải qua cuộc thử nghiệm thực địa ở Syria, nơi Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện đáng kể. Bộ Quốc phòng Nga kiên quyết phủ nhận chuyện S-500 từng hiện diện trên đất Syria trong một tuyên bố hôm 2-10. Tuyên bố nói rằng “không cần thiết” phải thử nghiệm thêm nữa.

Mặc dù S-500 sắp đi vào hoạt động nhưng các chi tiết về thông số kỹ thuật chính thức của hệ thống này vẫn được phía Nga giữ kín. Tuy vậy, dựa trên những thông tin rò rỉ nhiều năm qua và kết hợp những tuyên bố từ phía Nga đã đem đến một bức tranh tương đối toàn diện về những gì chúng ta kỳ vọng ở hệ thống S-500.

S-500 tầm hoạt động tối đa là 600 km và thời gian phản hồi chỉ mất từ 3-4 giây. Với những thông số kỹ thuật này, S-500 có tầm bắn xa hơn 200 km và thời gian phản hồi nhanh hơn 6 giây so với người tiền nhiệm S-400.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: RT

Đáng chú ý, các tên lửa 77N6 và 77N6-N1 của S-500 có thể đánh chặn các tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như các mục tiêu trên không đang bay tốc độ hơn Mach 5.

Almaz-Antey, nhà sản xuất S-500, tuyên bố hệ thống này thậm chí có thể hạ gục các vệ tinh ở quỹ đạo thấp và một số loại tàu vũ trụ nhất định gần không gian.

Bên cạnh đó, S-500 còn bổ sung sức mạnh cho những hệ thống hiện tại như S-400 và S-300 nhằm tăng cường lớp phòng thủ để đối phó những cuộc tấn công dồn dập.

Ngoài khả năng kinh ngạc khi hoạt động một mình, S-500 còn có thể bổ sung sức mạnh cho những hệ thống hiện có như S-400 và S-300 nhằm tăng cường lớp phòng thủ để đối phó với những cuộc tấn công dồn dập.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên nếu xem S-500 là “viên đạn bạc” chống lại máy bay tàng hình nói chung và tiêm kích F-35 của Mỹ nói riêng, theo National Interest.

Như tạp chí quân sự này của Mỹ đưa tin trước đó, Pavel Sozinov - kỹ sư trưởng của Tập đoàn Almaz-Antey, khẳng định rằng S-500 là “đòn giáng vào thanh thế của Mỹ”, rằng “hệ thống này vô hiệu hóa các vũ khí tấn công của Mỹ và có thể vượt qua tấn công cả hệ thống phòng không và chống tên lửa của Mỹ”.

Hiện chưa có thông tin bao nhiêu đơn vị S-500 được lên kế hoạch sản xuất trong thập niên tới. Tuy nhiên, S-500 sẽ không được sản xuất hàng loạt để phục vụ mục đích ban đầu của nó, bởi thực tế Điện Kremlin chưa từng có ý định sẽ thay thế S-400 bằng S-500.

Tập đoàn Almaz-Antey đang định hướng S-500 không phải người kế nhiệm của S-400 mà là một loại hệ thống phòng không khác biệt, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa chiến lược nguy hiểm nhất.

S-500: Đòn đáp trả của Nga với F-35 Mỹ

Hệ thống S-500 của Nga hứa hẹn sẽ là đòn đáp trả của Nga đối với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, loại máy bay đã được đưa vào sử dụng.

Theo trang tin Military Today, S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa phòng không và chống tên lửa đạn đạo được Nga phát triển gần đây. S-500 được xem là phiên bản hiện đại hơn của S-400. Hệ thống này còn được nhắc đến với cái tên Prometey hay Triumfator-M.

Nga cho biết việc sản xuất hệ thống phòng không S-500 đã bắt đầu năm 2017 và dự kiến đi vào hoạt động năm 2020. Nga lên kế hoạch trang bị 10 khẩu đội tên lửa S-500.

Radar của hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow. Ảnh: SPUTNIK

“S-500 không phải là bản nâng cấp của S-400 mà là thiết kế mới. Hệ thống sử dụng nhiều công nghệ mới và vượt trội hơn so với S-400.

S-500 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo. S-500 được cho có tầm bắn 500-600 km và hạ gục mục tiêu ở độ cao 40 km. Một số nguồn tin nói rằng hệ thống này có khả năng theo dõi từ 5-20 mục tiêu đạn đạo và có khả năng đánh chặn từ 5-10 mục tiêu đạn đạo cùng lúc.

S-500 có thể hạ gục tên lửa đạn đạo di chuyển tốc độ 5-7 km/giây. S-500 hứa hẹn sẽ bảo vệ thủ đô Moscow của Nga và các khu vực phụ cận. Theo kế hoạch, S-500 sẽ thay thế hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo A-135 hiện tại.

Tên lửa S-500 sẽ chỉ được sử dụng chống lại những mục tiêu quan trọng nhất như tên lửa đạn đạo liên lục địa, hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) cũng như máy bay tấn công” - trang Military Today nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm