Trực thăng Hải quân Mỹ gặp nạn ở biển Philippines

Máy bay trực thăng MH-60 của hải quân Mỹ bị rơi ở biển Philippines khi đang thực hiện các hoạt động thường lệ, báo South China Morning Post dẫn thông báo ngày 25-1 từ Hạm đội Hải quân số 7 của Mỹ.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật, cảnh sát biển Nhật, hai tàu chiến Mỹ và không quân Mỹ đều tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Tất cả năm thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng bị rơi đã được cứu lên an toàn.

Một máy bay trực thăng MH-60 lơ lửng trên không với một tàu chở dầu ở phía sau. Ảnh: REUTERS

Ba trong số các thành viên phi hành đoàn đã được vận chuyển bằng trực thăng Nhật đến bệnh viện hải quân ở Okinawa để điều trị, trong khi hai người còn lại có thể quay trở lại tàu USS Blue Ridge, Hạm đội 7 cho biết thêm.

Chiếc máy bay trực thăng MH-60 đã bị hỏng trong khi tiến hành các hoạt động thường lệ, đơn vị này cho biết.

Hạm đội 7 của Mỹ có trụ sở tại Kanagawa (Nhật) hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm