Trung Quốc cấm tang lễ, chôn cất người chết do virus Corona

Theo báo Business Insider, ngày 1-2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã đưa ra quy định mới về việc chôn cất các bệnh nhân tử vong do chủng virus Corona mới.

Theo đó, hài cốt của bệnh nhân tử vong do chủng virus Corona mới phải được niêm phong và chuyển đi hỏa táng ngay lập tức tại các cơ sở gần nhất để đề phòng lây nhiễm.

Thi hài các nạn nhân tử vong do virus Corona sẽ được hỏa táng để tránh lây nhiễm. Ảnh: NEWS.CN

Gia đình của bệnh nhân không được viếng thăm trong quá trình này và sẽ được cho phép lấy tro cốt về sau khi hoàn tất việc hỏa táng và giấy tờ.

Việc chôn cất hoặc vận chuyển hài cốt, cũng như các hoạt động tang lễ cũng sẽ bị cấm.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh đến nay đã có 305 người chết do viêm đường hô hấp do chủng virus Corona mới gây ra, trong đó có một ca tử vong ở Philippines. Số người nhiễm hiện ở mức trên 14.000 người và còn đang tăng nhanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm