Quý I-2022, cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua Long An xảy ra 11 vụ tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, trong quý I-2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông. Số vụ và số người chết đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến 23-3, Long An xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 21 người, thiệt hại 214 triệu đồng.

Riêng trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đi qua địa bàn Long An xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm một người chết, hai người bị thương. Số vụ tai nạn và số người chết đều tăng so cùng kỳ hai năm trước.

Một trong những nguyên nhân là sau giãn cách xã hội do dịch COVID-19, hoạt động giao thông vận tải đã trở lại trạng thái bình thường mới, lượng phương tiện, mật độ tham gia giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương tăng nhanh.

Trên toàn tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương có 76 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 7 người, bị thương 22 người.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là không chú ý quan sát (26,39%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (22,33%); chuyển hướng không đúng quy định (11,03%); không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước (8,66%); vi phạm tốc độ (4,87%); tránh, vượt xe khi không bảo đảm an toàn (5,68%); không chấp hành quy định về nhường đường (2,03%); sử dụng rượu, bia (2,98%); không chấp hành quy định về báo hiệu đường bộ (2,77%). Riêng xăm lốp bị thủng, nổ chiếm 0,94%.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về giao thông. Đặc biệt vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận huyện Bến Lức) xảy ra sáng 29-3 khiến ba người thương vong.

Điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Đồng thời, các ngành chức năng cần siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm