Rashford hứa phá kỷ lục ghi bàn của Man United

(PLO)- Tiền đạo Marcus Rashford đã ghi 123 bàn kể từ khi đến Man United và đang theo đuổi kỷ lục ghi 253 bàn của Rooney ở mùa giải mới, trong khi HLV Erik ten Hag thách thức anh ghi 40 bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rashford tiết lộ tiền bối Rooney đã khuyến khích anh săn lùng cột mốc của mình và bản thân anh cũng đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đàn anh tại Manchester United, sau khi cam kết tương lai với CLB.

Chân sút Rashford đã ghi 123 bàn sau 359 trận kể từ khi gia nhập học viện Man United để khẳng định mình là một trong những ngôi sao của đội bóng. Và sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm trị giá 300.000 bảng/tuần, kỷ lục ghi 253 bàn thắng của Rooney dường như nằm trong tầm tay.

Rashford trong cuộc nói chuyện với đối tác với Sky Bet, đã tiết lộ với Gary Neville rằng cựu tiền đạo Rooney đã khuyến khích anh theo đuổi kỷ lục mình đang giữ ở CLB: “Hy vọng tôi sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Wayne Rooney cho Man United.

HLV Ten Hag thách thức chân sút con cưng ghi 40 bàn trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag thách thức chân sút con cưng ghi 40 bàn trong mùa giải mới. Ảnh: GETTY.

Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi làm là ghi bàn và cố gắng kiến ​​tạo. Tôi đã nói chuyện với Rooney về điều đó, và anh ấy rất muốn tôi làm điều đó. Rooney nói sẽ tốt cho tôi khi phá kỷ lục ghi bàn, vì tôi đã trưởng thành ở CLB. Tôi mong có cơ hội để thử và biến nó thành hiện thực”.

Rashford vừa ký hợp đồng mới, sau mùa giải ghi bàn tốt nhất của anh cho đội bóng, với 30 bàn sau 56 lần ra sân trong chiến dịch 2022-2023 - trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United đạt được thành tích này kể từ Robin van Persie một thập kỷ trước.

HLV của Man United, Erik ten Hag, đã đặt ra cho Rashford thách thức ghi 40 bàn thắng trong mùa giải sắp tới. Và Rashford tin rằng anh có khả năng đạt được kỳ tích ấy, nếu không dính chấn thương trong suốt mùa giải.

Chấn thương ở mùa giải qua khiến tiền đạo số một của Man United chưa đạt hiệu suất cao nhất. Ảnh: GETTY.

Chấn thương ở mùa giải qua khiến tiền đạo số một của Man United chưa đạt hiệu suất cao nhất. Ảnh: GETTY.

“Mùa giải trước đó, tôi luôn nhắm tới 20 bàn thắng, đó là một tiêu chuẩn tốt cho một cầu thủ chạy cánh” - Rashford nói – “Nhưng mùa này, tôi đã chạm mốc 30, và tôi luôn cố gắng để tốt hơn. Vào cuối mùa, tôi phải vật lộn với một vài chấn thương, nó khiến mục tiêu của tôi cạn kiệt một chút. Nếu ở trạng thái bình thường, tôi cảm thấy mình có thể đạt 35 hoặc 40 bàn thắng”.

Ngôi sao của Man United cũng cho biết tinh thần chiến thắng của HLV Ten Hag từ sau khi ông đến CLB mùa trước đã giúp thay đổi vận may của đội bóng: “Khi Erik ten Hag đến, tôi chưa từng nghe ông nói về việc lọt vào top 4 một lần nào. Ông ấy chỉ muốn giành các danh hiệu và muốn các học trò có tâm lý đó. Không quan trọng chúng tôi đang thi đấu ở giải đấu nào, ông luôn cố gắng giành chiến thắng mọi thứ.

Chúng tôi đã cống hiến hết mình nhưng để thất vọng ở Europa League. Còn ở Premier League, có giai đoạn chúng tôi không phòng ngự tốt và không ghi được nhiều bàn thắng như trước nữa. Đó là điều mà Erik ten Hag muốn cải thiện. Hiện tại, chúng tôi có một HLV hoàn toàn tận tâm để giành chiến thắng bằng mọi giá và ông ấy muốn chúng tôi trở thành tốt nhất có thể với tư cách cá nhân lẫn tập thể”.

Tiền đạo người Anh hứa hẹn bùng nổ tại Premier League mùa bóng mới. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Anh hứa hẹn bùng nổ tại Premier League mùa bóng mới. Ảnh: GETTY.

Rashford thừa nhận sẽ là một “giấc mơ” khi được nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League với đội bóng thời niên thiếu của mình. Quỷ đỏ trở lại Champions League với vị trí thứ 3 ở mùa giải trước, nhưng kém nhà vô địch Premier League là đội bóng cùng thành phố Man City 14 điểm.

Rashford tin rằng Ten Hag có thể giúp CLB thực hiện bước tiếp theo để kéo lại khoảng cách với đối thủ Man City: “Khi bạn nghĩ về cuộc chơi một cách sâu sắc, không có gì tốt hơn là giành chiến thắng tại Manchester United. HLV Ten Hag muốn chúng tôi giành được những danh hiệu. Cũng có một số trận đấu mà ông ấy nổi giận giữa hiệp vì chúng tôi chơi không tốt.

Erik ten Hag bảo chúng tôi hãy lắng nghe và thư giãn, vì ông ấy biết chúng tôi chơi không tốt. Không quan trọng nếu chúng tôi ghi 1-0 hay 3-0, nhưng chúng tôi phải giành chiến thắng. HLV không cần phải nhắc nhở chúng tôi nữa, điều đó phải diễn ra một cách tự nhiên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm