Ro “béo” loại Ronaldo khỏi danh sách 8 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

(PLO)- Ronaldo "béo" đã loại Cristiano Ronaldo khỏi danh sách đặc biệt bao gồm 8 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, trong khi Lionel Messi lại có tên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người cũ của Barcelona và Real Madrid, Ronaldo Nazario hay còn gọi là Ronaldo béo người Brazil đã bất ngờ loại siêu sao cùng họ của Manchester United, Cristiano Ronaldo khỏi nhóm tám cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại do chính anh bầu chọn.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) bình luận, huyền thoại người Brazil với biệt danh ‘người ngoài hành tinh’ Ronaldo Nazario đã chọc ngoáy biểu tượng của Manchester United Cristiano Ronaldo khi tranh luận xem ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ronaldo 'béo' hiện là người đàn ông thành đạt và là ông chủ của một đội bóng. ẢNH: GETTY

Ronaldo 'béo' hiện là người đàn ông thành đạt và là ông chủ của một đội bóng. ẢNH: GETTY

Cựu siêu sao của Inter Milan và Real Madrid đã thảo luận về một "nhóm đặc biệt" mà anh cho là những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử mà làng bóng đá sản sinh và chứng kiến.

Tuy nhiên, trong 8 cầu thủ mà Rô béo bầu chọn lại không có tên người đàn em Cristiano Ronaldo, trong khi kình địch trong suốt sự nghiệp của Ronaldo là Lionel Messi lại có tên. Điều này đánh đấu ‘một cú đánh khác’ vào cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or, sau khi anh trải qua khoảng thời gian khốn khó vì anh nổi loạn và bị MU trừng phạt.

Ronaldo đã bị HLV Ten Hag treo giò và loại khỏi trận MU hòa Chelsea 1-1 trên sân khách Stamford Bridge ở vòng 13 Premier League vừa qua. Lí do là vì Ronaldo gây rối nội bộ khi từ chối vào sân thay người, đồng thời bỏ về sớm vài phút trước khi trận đấu giữa MU và Tottenham kết thúc trên sân Old Trafford.

Cristiano Ronaldo đang gặp rắc rối tại MU. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo đang gặp rắc rối tại MU. ẢNH: GETTY

Không còn nghi ngờ gì nữa, với ‘cú đánh mới nhất’ từ ‘người ngoài hành tinh’ Ronaldo, nó chắc chắn sẽ khiến niềm tự hào của Ronaldo bị tổn thương, khi trước đây, đội trưởng 37 tuổi tuyển Bồ Đào Nha từng tự hào khẳng định ‘anh là cầu thủ số 1 thế giới’.

Phát biểu với tờ The Guardian (Anh) hôm nay (24-10), Ronaldo Nazario giải thích: “Tôi nghĩ có một nhóm rất, rất đặc biệt, nơi bạn có Diego Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pele, Van Basten, Ronaldinho. Tôi sẽ bao gồm cả bản thân mình. Hãy để người hâm mộ lên tiếng, để họ tranh luận trong quán bar. Nhưng bạn không thể xếp hạng họ, không thể so sánh các thế hệ’.

Ronaldo người Brazil là thành viên của thế hệ được gọi là 'Galactico – Dải ngân hà’ tại Real Madrid. Anh là một trong số ít những cầu thủ từng chơi bóng cho cả hai CLB kình địch của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Ronaldo 2 lần giành La Liga, giành 2 chức vô địch World Cup cùng tuyển Brazil và 2 lần giành Quả bóng vàng thế giới vào các năm 1997 và 2002.

Ronaldo béo loại Cristiano Ronaldo khỏi danh sách 'đặc biệt' của mình. ẢNH: GETTY

Ronaldo béo loại Cristiano Ronaldo khỏi danh sách 'đặc biệt' của mình. ẢNH: GETTY

Lần đầu tiên Ronaldo giành quả bóng vàng là năm anh mới 21 tuổi. Đó là kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất giành quả bóng vàng vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ronaldo giành quả bóng vàng thứ hai sau khi giúp Brazil đăng quang chức vô địch World Cup 2002 sau trận chung kết thắng Đức 2-0 mà Ronaldo ghi cả hai bàn thắng.

Ronaldo cũng là vua phá lưới giải đấu năm đó với 8 bàn thắng. Chức vô địch World Cup còn lại Ronaldo giành được năm 1994 khi mà anh không giữ vai trò gì lớn trong đội tuyển Brazil vì còn quá trẻ.

Dù đạt được rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy tiếc nuối cho Ronaldo vì anh còn có thể phát triển sự nghiệp ‘khủng’ hơn nữa nếu không bị dính chấn thương đầu gối dai dẳng, đặc biệt là khi Ronaldo chưa từng vô địch Champions League.

Ronaldo ôm hôn chiếc cúp vô địch World Cup 2002. ẢNH: REUTERS

Ronaldo ôm hôn chiếc cúp vô địch World Cup 2002. ẢNH: REUTERS

Cựu HLV Chelsea, MU, Real Madrid, Inter Milan và hiện đang dẫn dắt AS Roma, Jose Mourinho đã từng mô tả về Ronaldo Nazario với tờ Corriere dello Sport (Ý): "Đó là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trên sân cỏ. Tôi nghĩ chấn thương đã giết chết một sự nghiệp đáng kinh ngạc hơn. Nhưng tài năng mà anh chàng này có được vào năm 19 tuổi là một điều gì đó thật khó tin’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm