Chelsea mở cửa đón Ronaldo

(PLO)- Không còn Thomas Tuchel ở Chelsea, chủ sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge Todd Boehly đã sẵn sàng mở cửa đón Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tương lai của Cristiano Ronaldo chịu nhiều đồn đoán trong suốt mùa hè vừa qua sau khi anh đòi rời Manchester United. Mọi chuyện chỉ tạm lắng khi mùa giải khởi tranh mà siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn ở lại Old Trafford.

Tuy nhiên, tin đồn về Ronaldo lại xuất hiện một lần nữa sau khi anh bị HLV Erik Ten Hag ‘treo giò’ trong trận đấu giữa MU và Chelsea vì anh từ chối vào sân thay người và bỏ ra về sớm ở trận ‘quỷ đỏ’ đánh bại Tottenham 2-0 trên sân Old Trafford tại Premier League.

Truyền thông nhận định, nó như giọt nước tràn ly khiến tương lai của Ronaldo ở MU chấm dứt mặc dù HLV Ten Hag một mực khẳng định Ronaldo vẫn là một phần quan trọng của đội trong mùa giải năm nay.

Ronaldo nổi loạn trên sân Old Trafford khiến MU phải ra lệnh trừng phạt. ẢNH: SHUTTERTOCK

Ronaldo nổi loạn trên sân Old Trafford khiến MU phải ra lệnh trừng phạt. ẢNH: SHUTTERTOCK

Giới thạo tin cho rằng, dù chiến lược gia người Hà Lan nói thế nhưng trong nội bộ và giới lãnh đạo MU đã sẵn sàng đẩy Ronaldo ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm tới.

Hôm nay (24-10), tờ Daily Mail (Anh) thông tin, Chelsea đã sẵn sàng mở cửa đón Ronaldo đến đội chủ sân Stamford Bridge. Chủ tịch Chelsea Todd Boehly rất muốn sở hữu Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Tuy nhiên, với việc HLV Thomas Tuchel nói không, Boehly cũng phải ngưng thương vụ này lại. Bây giờ HLV người Đức đã không còn ở Chelsea nên Boehly quyết tâm khởi động lại vụ chuyển nhượng này.

Boehly đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với người đại diện của Ronaldo là ‘siêu cò’ Jorge Mendes. Theo Daily Mail (Anh), Boehly dự định sẽ trở lại với thương vụ đưa Ronaldo rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này.

Boehly đã sẵn sàng khởi động lại thương vụ đưa Ronaldo rời Old Trafford gia nhập Stamford Bridge. ẢNH: REUTERS, GETTY

Boehly đã sẵn sàng khởi động lại thương vụ đưa Ronaldo rời Old Trafford gia nhập Stamford Bridge. ẢNH: REUTERS, GETTY

Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu HLV Graham Potter có cách nhìn khác với người tiền nhiệm Thomas Tuchel hay không. Có một điều, nếu thương vụ này xảy ra, nó sẽ làm hài lòng cả ba bên MU, Chelsea và bản thân Ronaldo.

MU có thể đẩy Ronaldo ra đi nhằm ổn định phòng thay đồ đội bóng, Chelsea có được người mình cần, còn Ronaldo thỏa ước mơ trở lại sân chơi Champions League ngay mùa giải năm nay.

Ronaldo là vua phá lưới Manchester United mùa trước với 24 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League. Tuy nhiên, việc Ronaldo bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị mùa giải của ‘quỷ đỏ’ khiến HLV Erik Ten Hag trao cho anh vai trò rất hạn chế ở mùa này.

Ronaldo trở thành cơn đau đầu của Man Utd và HLV Ten Hag. ẢNH: GETTY

Ronaldo trở thành cơn đau đầu của Man Utd và HLV Ten Hag. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo mới đá chính 2 trận tại Premier League mùa này và thường ngồi mòn mỏi trên ghế dự bị. Tại Europa League, Erik Ten Hag cho Ronaldo đá cả 4 trận đấu. Từ đầu mùa đến nay, Ronaldo mới ghi 2 bàn cho MU, 1 tại Premier League (penalty) và 1 tại Europa League.

Sau khi hết hạn ‘treo giò’ nội bộ, vẫn còn phải xem HLV Erik Ten Hag có cho Cristiano Ronaldo đá chính trận thứ 5 liên tiếp tại Europa League hay không khi Manchester United có cuộc đụng độ với Sheriff trên sân nhà Old Trafford vào giữa tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm