Chelsea – Man United: Cuộc chiến Top 4 Premier League

(PLO)-  Trận hòa trước Brentford làm cho vị trí Top 4 của Chelsea bị lung lay, tiếp đón MU trên sân Stamford Bridge nhiệm vụ của thầy trò HLV Granham Potter là giữ lại 3 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea dưới thời HLV Graham Potter đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác, The Blues bất bại ở mọi mặt trận. Trận hòa 0-0 trước Brentford là cú sẩy chân đáng tiếc của Chelsea.

Trước khi mùa giải 2022-2023 diễn ra, Chelsea được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng sau khi Premier League diễn ra được 3 vòng thì Chelsea không còn nằm trong danh sách ứng viên. HLV Thomas Tuchel bị sa thải ngay lập tức sau trận thua 0-1 trước Dinamo Zagreb ở trận ra quân Champions League.

Chelsea sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn ở lại top 4. Ảnh: Getty
Chelsea sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn ở lại top 4. Ảnh: Getty

Dưới thời HLV Graham Potter, Chelsea đã thi đấu gắn kết, đặc biệt là hàng thủ đã thi đấu khởi sắc, hạn chế các sai lầm đáng tiếc.

Hiện tại Chelsea đang có 20 điểm và nằm trong Top 4 Premier League, vị trí này sẽ có nhiều thay đổi sau vòng 13. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chelsea lúc này chính là MU, Quỷ đỏ hiện đang có 19 điểm xếp vị trí thứ 5.

Nhiệm vụ duy nhất của The Blues trong trận đấu tối nay chính là giữ lại ít nhất 1 điểm ở lại sân Stamford Bridge nếu không muốn đánh rơi vị trí hiện tại của mình.

Về đội khách MU cũng đang trên đà thăng hoa khi vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham, 2 bàn thắng của Fred và Bruno Fernandes đã giúp MU thu hẹp khoảng cách với Top 4.

MU đang có phong độ ổn định trước khi hành quân đến sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty
MU đang có phong độ ổn định trước khi hành quân đến sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty

Hành quân đến sân Stamford Bridge ở vòng 13 Premier League, mục tiêu của MU không có gì thay đổi khi muốn giành 3 điểm để tiến vào Top 4 như CĐV kì vọng trước đó. Với phong độ hiện tại thì CĐV Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng hoặc ít nhất là trận hòa.

Nhiều khả năng HLV Erik Ten Hag sẽ giữ lại bộ khung từng thắng Tottenham ở vòng 12, Ronaldo sẽ không được đăng ký thi đấu do “án phạt” của CLB vì thiếu chuyên nghiệp ở trận gặp “Gà trống”. Thực chất vắng ngôi sao người Bồ không ảnh hưởng đến lối chơi của MU, thậm chí các cầu thủ MU còn dễ dàng chơi bóng khi không bị áp lực quá lớn từ cái bóng của Ronaldo.

Chelsea đang đối mặt với bất lợi ở hàng thủ khi trung vệ Wesley Fofana dính chấn thương ở trận thắng AC Milan, hiện tại Chelsea không có sự phục vụ của các cầu thủ Reece James, Kante, Conor Gallagher do dính chấn thương trước đó.

Thành tích đối đầu đang nghiêng về phía MU. Ảnh: Getty
Thành tích đối đầu đang nghiêng về phía MU. Ảnh: Getty

Trong quá khứ đối đầu, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 191 lần, trong đó MU thắng 81, hòa 55 và thua 55. Trong 6 trận hành quân đến sân Stamford Bridge thì Quỷ đỏ bất bại với 3 thắng và 3 hòa. Tính từ năm 2018 đến nay, MU bất bại trước Chelsea với 3 thắng, 6 hòa.

Với thành tích đối đầu này, CĐV MU tin tưởng vào một kết quả có lợi, còn Chelsea chắc chắn sẽ trông chờ vào cái duyên của HLV Graham Potter khi vị HLV này từng đánh bại MU ở vòng 1 Premier League 2022- 2023 khi còn dẫn dắt Brighton. Trận đấu giữa Chelsea và MU trong khuôn khổ vòng 13 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay (22-10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm