Chelsea đánh rơi chiến thắng trước MU ở phút bù giờ

(PLO)- Dù có lợi thế dẫn bàn nhưng Chelsea đã để MU gỡ hòa ở những phút bù giờ đầy tiếc nuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng 13 Premier League, Chelsea tiếp MU trên sân nhà Stamford Bridge. Những phút đầu hiệp 1, hai đội chủ yếu thăm dò nhau, cả MU và Chelsea đều rất tôn trọng đối thủ. Bất lợi của Chelsea chính là thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng trong trận đấu này, chính vì thế The Blues sử dụng đội hình chấp vá.

Phút thứ 8, Luke Shaw tung cú sút uy lực bên cánh trái, bóng đi chệch khung thành của Kepa. Với lợi thế đội hình đồng đều, MU đã dần dần chiếm quyền kiểm soát bóng và bắt đầu tăng tốc tấn công.

MU vượt trội hơn về cơ hội ghi bàn nhưng tận dụng không thành công. Ảnh: Getty

MU vượt trội hơn về cơ hội ghi bàn nhưng tận dụng không thành công. Ảnh: Getty

Phút 27, Bruno Fernandes tung đường chuyền chính xác tạo cơ hội cho Rashford đối mặt với thủ thành Kepa, nhưng cú sút sau đó của tiền đạo này lại bị cản phá.

Trận đấu bắt đầu nóng lên khi tuyến giữa không ngại va chạm, nhịp độ tấn công được hai đội đẩy lên cao, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến.

HLV Graham Potter sử dụng Cucurella đá trung vệ đã để lộ ra nhiều khoảng trống, chính vì thế vị chiến lược gia này đã rút Cucurella ra thay vào vị trí đó là Kovacic.

Phút 45, Bruno Fernandes có đường chuyền thuận lợi cho Antony băng lên đối mặt với thủ thành Kepa nhưng cú sút của Antony lại đi chệch cột dọc.

Trong suốt hiệp 1 đội chơi hay hơn là MU và cũng đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của Quỷ đỏ đều dứt điểm không thành công. Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu hòa 0-0.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, thế trận cũng không có gì thay đổi khi cả hai đều ăn miếng trả miếng. Khu vực giữa sân rất nóng khi cầu thủ của hai đội không ngại va chạm. Tổn thất của MU trong trận đấu này chính là trung vệ Varane dính chấn thương và khả năng không thể dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp.

Jorginho thực hiện thành công quả 11m giúp Chelsea có lợi thế dẫn trước. Ảnh: Getty

Jorginho thực hiện thành công quả 11m giúp Chelsea có lợi thế dẫn trước. Ảnh: Getty

Phút 73, từ tình huống phạt góc, trung vệ Chalobah bật cao đánh đầu nhưng bóng lại trúng xà ngang đi ra ngoài.

Không thể tiếp cận khung thành của Kepa, các chân sút của Quỷ đỏ bắt đầu dùng chiến thuật sút xa để tạo bất ngờ, tuy nhiên độ chính xác là không cao. HLV Erik Ten Hag tung thêm những cầu thủ chất lượng để tìm kiếm bàn thắng.

Phía Chelsea dù sử dụng đội hình chắp vá nhưng The Blues vẫn duy trì thế trận an toàn, mọi đường đến khung thành của Kepa đều bị chặn dưới sự chỉ đạo của Thiago Silva. Thế trận đang cân bằng thì Chelsea bất ngờ được hưởng quả penalty ở phút 85.

Xuất phát từ tình huống phạt góc, Scott McTominay đã phạm lỗi với Broja trong vòng cấm, trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Jorginho dễ dàng đánh bại De Gea để mở tỷ số cho trận đấu.

Casemiro giúp MU mang về 1 điểm quý giá ở phút bù giờ. Ảnh: Getty

Casemiro giúp MU mang về 1 điểm quý giá ở phút bù giờ. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận MU dồn tổng lực lên tấn công và cuối cùng thì MU cũng có bàn thắng. Từ tình huống chuyền bóng bổng ở phút 90+4, Casemiro bật cao đánh đầu, thủ thành Kepa đã bay người cản phá nhưng bóng trúng cột dọc và đi vào lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của Casemiro trong màu áo MU.

Kết thúc trận đấu, Chelsea hòa 1-1 với MU trên sân nhà Stamford Bridge. Với kết quả này, Chelsea vẫn nằm trong Top 4 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm