Rộn ràng lễ hội đường phố tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn Sài Gòn

Đoàn diễu hành chiều 22-01 trên phố người Hoa nhân lễ Nguyên tiêu. Ảnh: Nguyễn Trà

Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn diễu hành, biểu diễn kéo dài hàng km trên những khu phố lâu đời như: Lão Tử, Lương Nhữ Học, Ký Hòa, Nguyễn Trãi... 

Mặc dù được thông báo đoàn diễu hành sẽ có mặt tại Hội quán Ôn Lăng, quận 5 lúc 16 giờ nhưng 15 giờ 30, đoàn người đến thắp hương và chờ đoàn diễu hành đã rất đông. Đến 16 giờ 45, trễ hơn so với dự định hơn một giờ đồng hồ nhưng mọi người đều kiên trì đứng giữa nắng chờ đoàn diễu hành đi qua.

Đoàn diễu hành chiều 22-01 trên phố người Hoa nhân lễ Nguyên Tiêu.  Ảnh: Nguyễn Trà

Người dân đến đây ai ai cũng cầu mong cho bản thân, gia đình và người thân một năm mới an lành, sức khỏe. Vì vậy dù cho chờ khá lâu và dưới cái nắng gắt của Sài Gòn người dân vẫn kiên trì lau mồ hôi chờ đợi đoàn diễu hành như chờ đợi những điều bình an cho năm mới.

Các 'Liền anh Liền chị' cũng tham gia diễu hành.

Đoàn múa rồng vừa đi vừa biểu diễn với sự giữ gìn trật tự của cảnh sát giao thông và công an địa phương.

Người dân hai bên vệ đường Nguyễn Trãi vui vẽ đón chào lễ hội.

Tận dụng mọi cửa sổ trên nhà để theo dõi đám rước.

Đoàn người đổ xô ra đường chào đón đoàn diễu hành trên đường Nguyễn Trãi, quận 5.

Trẻ nhỏ háo hức đón đoàn đi qua.

Các cô tiên nữ đi cà kheo ngồi nghỉ chân chuẩn bị xuất phát. 

Đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ đường Hải Thượng Lãng Ông.

Các cô tiên nữ xinh đẹp đi qua bùng binh bưu điện Chợ Lớn.

Ba ông Phước Lộc Thọ ra mắt công chúng hai bên đường.

Kiểm tra lại các phụ kiện trước khi xuất phát.

Măc dù nắng nóng nhưng các thiếu nữ trong đội hình vẫn tươi cười.

Đây cũng là cơ hội cho các đoàn múa lân thi thể hiện tài năng.  Ảnh: Nguyễn Trà

Cho con nhỏ được xem những hình ảnh hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Trà

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm