Tết Nguyên tiêu: Hỗn loạn xe cộ trên nhiều tuyến đường

Hàng ngàn phương tiện tập trung quá đông trên đường Nguyễn Tri Phương vào cuối giờ chiều tối 22-2, thời điểm diễn ra tết Nguyên tiêu.

Lượng phương tiện quá đông trong một thời gian ngắn đã đẩy mật độ giao thông lên cao trong khi tuyến đường Nguyễn Tri Phương khá rộng nhưng vẫn không thể đáp ứng.

Để tránh dòng phương tiện ùn ứ, nhiều người chuyển hướng lên vỉa hè để tránh kẹt xe, mau chóng về nhà.

Trong khi đó, hàng ngàn phương tiện khó nhọc nhích từng chút một trong khói bụi và tiếng ồn.

Lượng phương tiện cực kỳ đông trên cả hai làn đường theo hướng về quận 10 và quận 8.

Một phần nguyên nhân cũng là do lượng người tập trung đến Trung tâm Văn hóa quận 5 để tham quan lễ hội tết Nguyên tiêu.

Tại các giao lộ, tình trạng hỗn loạn xảy ra do lượng phương tiện quá lớn.

Như các đoạn giao giữa đường Nguyễn Tri Phương với Nguyễn Trãi, Trần Phú, Trần Hưng Đạo.

Theo người dân, tại đoạn đường này ít khi xảy ra tình trạng kẹt xe. Do hôm nay một số tuyến đường được điều tiết phương tiện phục vụ cho các đoàn diễu hàng trong dịp tết Nguyên tiêu nên lượng phương tiện tập trung đông tại một số tuyến đường vào cuối giờ chiều" - một người dân cho biết.

Tại ngã tư giao với đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương dòng xe cộ "rồng rắn" nối đuôi nhau di chuyển khó nhọc.

Hàng chục chiến sĩ CSGT cùng phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tích cực iến hành phân luồng điều tiết nhằm lập lại trật tự giao thông trong thời gian ngắn nhất.

Một người đàn ông lựa chọn việc vác chiếc xe đạp của mình và đi bộđể thoát khỏi "đám kẹt xe".

Tại giao lộ Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nhiều chiến sĩ CSGT tích cực phân luồng, điều tiết phương tiện.

Đường Nguyễn Trãi cũng rơi vào tình trạng tương tự khi hàng ngàn phương tiện ù ứ, mắc kẹt.

Theo quan sát, lượng phương tiện tập trung đông ở các tuyến đường xung quanh Trung tâm văn hóa quận 5, nơi diễn ra lễ hội tết Nguyên tiêu, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày lưu lượng phương tiện đã giảm bớt, giao thông dần ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm