Ronaldo bị gọi là kẻ ngốc vì hành động gây tranh cãi

Ở trận Đức gặp Bồ Đào Nha lượt trận thứ hai bảng F Euro 2020, Cristiano Ronaldo đã có màn đua tốc độ chạy hơn 90m từ sân nhà lên vòng cấm đối phương ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, chung cuộc Bồ Đào Nha vẫn thua ngược Đức 2-4.

Khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha, Ronaldo đã có pha xử lý khiến tất cả khán giả sững sờ với kỹ năng mà rất ít ngôi sao có thể làm được dễ dàng như vậy.

Pha xử lý của Ronaldo trước Rudiger. ẢNH: GETTY, TWITTER

Tuy nhiên, hành động biến trung vệ Antonio Rudiger thành trò hề ở phút 22 của Ronaldo cũng gây nhiều tranh cãi. Theo đó, Ronaldo có pha xử lý kỹ thuật giật gót chuyền bóng cho đồng đội đồng thời nhìn về hướng khác để đánh lừa Rudiger.

Với pha xử lý này, huyền thoại bóng đá Đức Didi Hamann chỉ trích Ronaldo là kẻ ngốc và phô trương. Cựu sao của Liverpool này khẳng định chính hành động của Ronaldo đã tiếp thêm sức mạnh cho Đức lội ngược dòng hạ Bồ Đào Nha.

Sau vụ gạt chai Coca Cola, Ronaldo lại vướng vào vụ lùm xùm khác. ẢNH: GETTY

Hamann nói với kênh RTE, “Tôi nghĩ điều đó thật vô lý. Ronaldo giật gót chuyền bóng rồi giả vờ nhìn về hướng khác, tất cả điều đó thật tuyệt vời và chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được nó. Nhưng tôi nghĩ theo một cách nào đó, Ronaldo đã coi thường đối thủ.

Tỉ số khi đó là 1-0 và tôi ngồi đây nghe tất cả sự say mê của các bạn về kỹ năng của Ronaldo. Vâng, Ronaldo là người giỏi nhất cùng với Messi. Nhưng bây giờ Ronaldo trông như là một kẻ ngốc. Đây là tỉ số 1-0 và cậu ấy trông thật ngốc nghếch.

Nếu bạn hỏi các cầu thủ Đức, họ sẽ cho bạn biết họ nghĩ gì về điều đó. Họ đã nhận thấy nó. Tất cả các cầu thủ Đức sẽ nói rằng hành động của Ronaldo đã tiếp thêm cho họ một chút gì đó để có thể thay đổi mọi thứ. Ronaldo cố gắng đạt được điều gì cơ chứ? Có lẽ đó là khởi đầu cho việc Đức có thể trở lại”.

Cựu cầu thủ Liverpool và là huyền thoại bóng đá Đức, Didi Hamann. ẢNH: GETTY

Thời còn mới thi đấu cho Manchester United, Ronaldo nổi tiếng có những pha xử lý kỹ thuật khiến đối thủ khó chịu. Theo thời gian, Ronaldo đã xử lý bóng đơn giản và hiệu quả hơn. Những ngôi sao có kỹ thuật hàng đầu như Ronaldinho hay Neymar cũng thường có những pha xử lý kỹ thuật gây ức chế đối thủ như vậy.

Người hâm mộ và cả các chuyên gia đã chia làm hai phe sau hành động gây tranh cãi của Ronaldo. Người cho rằng pha xử lý của Ronaldo là nét đẹp của bóng đá cần phải giữ lại và phát huy. Người khác thì chỉ trích Ronaldo xử lý màu mè không cần thiết.

Bóng đá hiện đại bây giờ còn rất ít ngôi sao như Neymar hay Ronaldo dám phô diễn kỹ thuật trước đối thủ. Những hành động trên bị “gán nhãn” là không đẹp và coi thường đối thủ. Ý kiến của bạn ra sao về vấn đề này?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm