UEFA kết thúc điều tra chiếc băng đội trưởng của tuyển Đức

Trong trận giao hữu Đức gặp Latvia trước Euro 2020 cũng như hai trận Đức gặp Pháp và Bồ Đào Nha tại bảng F VCK Euro 2020, thủ môn Manuel Neuer đã mang băng đội trưởng là hình dải cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng LGBT (người đồng tính).

Bỉ chỉ mất điểm nếu... buông Phần Lan
Bỉ chỉ mất điểm nếu... buông Phần Lan
(PLO)- Bỉ, đội bóng số một thế giới, đã sớm giành vé vào vòng knock out sau hai trận thắng. Lượt cuối, họ chỉ thua hoặc bị Phần Lan cầm chân nếu Bruyne cùng đồng đội tự thả lỏng vào rạng sáng 22-6 (VTV3 trực tiếp 2 giờ).

Neuer muốn thể hiện sự chia sẻ, ủng hộ và đoàn kết với những người thuộc giới tính thứ ba. Hành động của Neuer đã nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ trên sân sau khi các trận đấu của Đức với Pháp và Bồ Đào Nha kết thúc.

Chiếc băng đội trưởng thể hiện sự ủng hộ người đồng tính của Neuer. ẢNH: GETTY

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã mở cuộc điều tra gây tranh cãi xem Neuer có vi phạm nguyên tắc của UEFA không được gửi các thông điệp mang tính chính trị hay không. Đến hôm nay (21-6), LĐBĐ Đức (DFB) lên tiếng xác nhận UEFA đã dừng cuộc điều tra và không có bất cứ án phạt nào cho Neuer.

Một thông báo được DFB đưa lên Facebook và Twitter viết, “Hôm nay, UEFA đã chia sẻ với DFB rằng họ đã dừng việc xem xét chiếc băng đội trưởng hình cầu vồng mà @Manuel_Neuer mang. Trong một lá thư, chiếc băng đội trưởng đó được đánh giá là mang tính biểu tượng cho sự đa dạng và vì một lý do chính đáng”.

Trong khi đó, phía Đức đang xem xét đến việc “thắp sáng” dải băng cầu vồng này trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Euro 2020 giữa Đức và Hungary trên sân nhà Arena. Thị trưởng TP Munich, Dieter Reiter nói với hãng tin DPA, “Đây là dấu hiệu quan trọng của lòng khoan dung và sự bình đẳng”.

Sân vận động Allianz Arena là sân nhà của CLB Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Thị trưởng TP Munich, Dieter Reiter tiết lộ hôm qua rằng ông đang lên kế hoạch xin UEFA cho phép “thắp sáng” sân Allianz Arena với biểu tượng dải băng nhiều màu nhằm ủng hộ cuộc chiến chống lại việc kỳ thị người đồng tính.

Đây là hành động nhằm phản đối Hungary thông qua luật cấm chia sẻ với trẻ vị thành viên bất kỳ nội dùng nào mô tả đến việc đồng tính hoặc chuyển giới. Luật mới của Hungary bị các nhóm nhân quyền tố cáo là hành động kỳ thị giới tính.

Hội đồng TP Munich cho biết trong đơn gửi UEFA, “Điều quan trọng là Munich phải thiết lập một dấu hiệu rõ ràng về sự đoàn kết với cộng đồng LGBTI ở Hungary, những người vốn phải đang chịu đựng luật về đồng tính và chuyển giới nghiêm ngặt hơn của chính phủ Hungary”.

Hành động của Neuer được nhiều người ủng hộ. ẢNH: GETTY

Trận đấu giữa Đức và Hungary ở lượt cuối bảng F tử thần Euro 2020 sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena vào lúc 2h ngày 24-6. Cùng thời điểm là cuộc đối đầu giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm