Ronaldo gây sốc: 'Nếu Messi giành Quả bóng vàng, tôi bỏ bóng đá!'

(PLO)- Sự cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã trở lại nổi bật sau một tiết lộ mới từ Thierry Marchand, cựu trưởng bộ phận bóng đá nước ngoài của tạp chí France Football của Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những tiết lộ mới nhất về Ronaldo đã được Marchand đăng trên ấn phẩm của Pháp với tiêu đề “Cristiano” bao gồm một loạt các cuộc phỏng vấn trực tiếp của ông với huyền thoại người Bồ Đào Nha.

Một trong những cuộc phỏng vấn này, siêu sao của Manchester United đã có những lời lẽ đụng chạm vào Lionel Messi với nguyên nhân anh ở trong khu vực an toàn ở Barca quá lâu, trước khi huyền thoại người Argentina quyết định chuyển tới PSG vào hè năm ngoái.

Đoạn trích được cung cấp bởi L'Equipe, như sau: "Thật dễ dàng để tiếp tục thành công khi Messi liên tục ở trong vùng an toàn của anh ta” - Anh ấy (Ronaldo) đột nhiên nói với tôi như vậy - “Messi không dám rời khỏi vùng an toàn như cách mà tôi đã làm. Nhìn này, tôi đã dám đến Turin, dám thay đổi CLB, giành được chức vô địch…”. Theo Marchand, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có những hối tiếc khi quyết định rời Real.

Messi đã giành 7 Quả bóng vàng, Ronaldo có 5 lần. Ảnh: GETTY.

Messi đã giành 7 Quả bóng vàng, Ronaldo có 5 lần. Ảnh: GETTY.

Cuộc phỏng vấn được đề cập diễn ra vào ngày 22-10-2019. Cristiano Ronaldo thậm chí còn nói rằng anh sẽ từ bỏ bóng đá nếu Lionel Messi giành được Quả bóng vàng năm đó. Đoạn trích tiếp tục: "Tôi cảm thấy Ronaldo bắt đầu có những chia sẻ bực tức hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi anh ấy (Ronaldo) dành cho tôi câu nói không thương tiếc này, nói thẳng ra sự phẫn nộ kinh khủng của anh ấy: ''Nếu Messi giành quả bóng vàng năm nay, tôi sẽ bỏ bóng đá!”.

Thật thú vị, Messi đã giành được giải thưởng Quả bóng vàng năm đó, trở thành cầu thủ đầu tiên giành được nó 6 lần vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, dường như hành động không đúng với lời nói của anh ấy.

Sau khởi đầu chậm chạp ở PSG mùa trước, Messi đã trở lại đỉnh cao trong mùa giải này và chắc chắn là một trong những cầu thủ hàng đầu châu Âu vào thời điểm hiện tại. Cho đến nay, cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng đã có 18 lần ra sân cho đội bóng thành Paris trên mọi đấu trường, ghi 12 bàn thắng và 14 đường kiến ​​tạo.

Tiền đạo người Argentina đang chơi rất tốt ở mùa giải này trong màu áo PSG...

Tiền đạo người Argentina đang chơi rất tốt ở mùa giải này trong màu áo PSG...

... trong khi chân sút Ronaldo không có nhiều hạnh phúc tại Man United. Ảnh: GETTY.

... trong khi chân sút Ronaldo không có nhiều hạnh phúc tại Man United. Ảnh: GETTY.

Đã 18 năm kể từ khi Messi lần đầu xuất hiện tại đấu trường thế giới cho đội tuyển Argentina, khi đó mới 19 tuổi, anh đã thành cầu thủ quan trọng của đội bóng. Nhưng những gì Messi làm được cho Argentina không thể sánh với sự nghiệp đồ sộ của anh ở cấp CLB. Đó là lý do chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Simon Edwards tin rằng "tất cả người hâm mộ đều hạnh phúc nếu Messi vô địch World Cup, nếu đội bóng của họ thể làm được điều đó".

"Messi sẽ có thể khép lại sự nghiệp đội tuyển một cách hoàn hảo nếu vô địch World Cup" - Edwards nói thêm - "Khoảnh khắc đó sẽ không thể nào quên trong tâm trí mọi người hâm mộ bóng đá".

Ronaldo, trong khi đó, đã khác xa so với phong độ thường thấy của anh kể từ khi chiến dịch bắt đầu, chỉ ghi được 3 bàn và 2 kiến ​​tạo cho Manchester United sau 16 trận trên mọi mặt trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm