Vòng 11 Premier League, Liverpool - Manchester City (1-0)

Salah rực sáng, Liverpool khiến Man City lần đầu thua trận

(PLO)- Bàn thắng duy nhất của Salah giúp Liverpool đánh bại Manchester City 1-0, đồng thời gián tiếp giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu tâm điểm vòng 11 Premier League, Man City và Liverpool đều chơi đôi công, khi đội hình của hai đội chủ động dâng cao. 10 phút đầu trận đấu, The Kop chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ở hai cánh nhờ vào tốc độ của Salah. Tuy nhiên, hàng thủ thi đấu kỷ luật của Man City đã hóa giải các pha lên bóng của Liverpool.

Sau những phút đầu lép vế, Man City chơi chậm lại và giành lại quyền kiểm soát bóng, tuyến giữa hai đội vẫn có những pha va chạm mạnh. Phút 15, sau tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Gundogan tung cú sút chìm bóng đập đất nhưng không thể làm khó thủ thành Alisson.

Liverpool là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Ảnh: Getty
Liverpool là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Ảnh: Getty

Phút 21, Liverpool có câu đáp trả, xuất phát từ tình huống treo bóng của Eliott, Diogo Jota bật cao đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ và không hiểm nên không thể đánh bại thủ thành Ederson.

Ít phút sau, Liverpool tiếp tục tổ chức tấn công, Milner tung đường chuyền vào vòng cấm, thủ thành Ederson đã đổ người cản phá, bóng đến đúng vị trị của Robertson nhưng hậu vệ cánh này lại dứt điểm ra ngoài.

Phút 30, Man City có màn đáp trả nhưng Foden lại thiếu tự tin để vuột mất cơ hội khi trước mặt anh không có ai kèm. Phút 35, Erling Haaland nhận được chuyền của Kevin De Bruyne, tiền đạo Na Uy bật cao đánh đầu nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 40, Kevin De Bruyne tiếp tục có đường chuyền bóng bổng chính xác cho Erling Haaland, nhưng cú đánh đầu sau đó của tiền đạo này đã bị thủ thành Alisson đoán trước. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Erling Haaland bị kèm quá chặt trong trận đấu này. Ảnh: Getty
Erling Haaland bị kèm quá chặt trong trận đấu này. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool có cơ hội vươn lên dẫn trước. Phút 50, từ tình huống phản công nhanh, bóng được đẩy lên cao cho Salah, tốc độ của tiền đạo người Ai Cập đã thắng N. Ake nhưng cú dứt điểm sau đó đã chạm nhẹ vào tay thủ thành Ederson và đi ra ngoài.

Phút 53, Man City đáp trả, Kevin De Bruyne chọc khe cho Haaland băng lên, thủ thành Alisson đã kịp băng ra nhưng bóng lại rơi đúng vị trí của Phil Foden, tiền đạo trẻ của Man City dứt điểm thành công nhưng trọng tài từ chối vì Haaland đã phạm lỗi trước đó.

Phút 56, cơ hội ghi bàn rõ nét nhất của Liverpool lại bị Jota bỏ lỡ đáng tiếc, sau pha đánh đầu chệch cột dọc. Hai đội vẫn ăn miếng trả miếng rất căng thẳng, phút 64, Erling Haaland tung cú sút chân trái, bóng đi chìm nhưng thủ thành Alisson đã cản phá thành công.

Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Liverpool cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 75, xuất phát từ tình huống phát bóng nhanh của Alisson, Salah dễ dàng loại bỏ Cancelo trước khi đánh bại cả Ederson để giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 1-0.

Salah là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Ảnh: Getty
Salah là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Ảnh: Getty

Man City đã dồn ép cuối trận nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Liverpool, nếu tinh tế hơn thì Liverpool ghi thêm bàn thắng khi Nunez liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Kết thúc trận đấu, Liverpool đánh bại Man City trên sân nhà Anfield với tỷ số 1-0. Đây là thất bại đầu tiên của Man City ở mùa giải năm nay, nếu không tính trận tranh siêu cúp Anh, nơi mà chính Liverpool hạ Man City để giành chức vô địch.

Trước đó, Arsenal đã thắng Leeds United 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Saka. Kết quả này giúp Arsenal vững vàng trên ngôi đầu bảng Premier League với 27 điểm, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Manchester City lên 4 điểm. Trong khi đó, Liverpool vươn lên đứng thứ 8 với 13 điểm và còn 1 trận chưa thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm