Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách sau lễ, không xảy ra ùn tắc

(PLO)- Cao điểm lễ 30-4 và 1-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không khai thác khoảng 721 chuyến bay, vận chuyển hơn 755.000 lượt khách về quê, đi du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 3-5, ngày cuối cùng của kì nghỉ, khá đông người dân về quê, đi du lịch trở lại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Năm nay, thời gian nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 kéo dài năm ngày, lượng khách đi lại bằng đường hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 32% so cùng kì lễ năm ngoái.

Từ 10 giờ trưa, số lượng chuyến bay quốc tế và nội địa đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc. Nhiều gia đình về thăm quê trở về với hành lý khá cồng kềnh.

"Mỗi dịp về quê miền biển, tôi thường đóng thùng hải sản về để đãi bạn bè, làm quà cho người thân" - chị Quỳnh Hoa quê Quảng Trị chỉ vào thùng xốp chia sẻ.

Ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách sau thời gian nghỉ lễ 30-4. Ảnh: P.ĐIỀN

Ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách sau thời gian nghỉ lễ 30-4. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến trong ngày 3-5 có hơn 117.260 lượt khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó hơn 87.500 khách quốc nội.

Tính chung, cao điểm lễ 30-4 và 1-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không khai thác khoảng 721 chuyến bay, vận chuyển hơn 755.000 lượt khách về quê, đi du lịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách trong kì nghỉ lễ 30-4. Clip: P.ĐIỀN

Đáng chú ý, so cùng kì năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao với 225.750 lượt. Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất trong các ngày cao điểm đông nghẹt khách đi/đến.

So cùng kì năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao với 225.750 lượt. Ảnh: P.ĐIỀN

So cùng kì năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao với 225.750 lượt. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận của PLO, ngày hôm qua (2-5) có khoảng 117.260 khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù cao điểm lễ lượng khách qua sân bay tăng nhưng rải đều trong các ngày nên sân bay không bị ùn tắc, thời gian làm thủ tục nhanh chóng.

Tuy nhiên, do diện tích khu vực chờ lên máy bay hạn chế nên trong một số khung giờ cao điểm, lượng khách tập trung đông đúc.

Khu vực hành lý ký gửi tập nập khách chờ lấy hành lý. Ảnh: P.ĐIỀN

Khu vực hành lý ký gửi tập nập khách chờ lấy hành lý. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nhận xét, lượng khách và số tần suất khai thác các chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất giảm so kế hoạch đưa ra trước đó. Cảng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hạn chế ùn tắc, phối hợp các đơn vị vận tải cam kết bổ sung đủ xe nên hành khách khá thuận lợi để bắt xe.

Giao thông trước, trong và sau lễ quanh cửa ngõ sân bay khá thông thoáng, không ghi nhận ùn tắc cục bộ trong dịp cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm